30/11/2023 12:20 GMT+7

Đường ven sông Đồng Nai: Quá hạn 6 tháng nhưng làm chưa được phân nửa

A LỘC
và 1 tác giả khác

Tuyến đường ven sông Đồng Nai được kỳ vọng sẽ kiến tạo cảnh quan, tạo nét riêng cho bộ mặt đô thị Biên Hòa. Tuy nhiên sau hơn hai năm xây dựng, đã quá tiến độ 6 tháng nhưng chỉ mới hoàn thành 42% khối lượng.

Đường ven sông Đồng Nai dài 5,2km, nằm hoàn toàn trên địa bàn phường Bửu Long, TP Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng. Gần hai năm sau khởi công, dự án chưa hoàn thành được phân nửa - Ảnh: A LỘC

Đường ven sông Đồng Nai dài 5,2km, nằm hoàn toàn trên địa bàn phường Bửu Long, TP Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng. Gần hai năm sau khởi công, dự án chưa hoàn thành được phân nửa - Ảnh: A LỘC

Đường ven sông chậm tiến độ

Sau gần hai năm khởi công, dự án đường ven sông Đồng Nai chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài 5,2km (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) khởi công ngày 25-11-2021 với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng, do UBND TP Biên Hòa làm chủ đầu tư.

Tuyến ven sông 1.300 tỉ, khởi công cuối năm 2021. Dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023. Đến nay đã chậm gần 6 tháng nhưng mới hoàn thành 42% khối lượng. Tuyến đóng kè khởi công cuối năm 2022, dự kiến 14 tháng hoàn thành. Nay đã 12 tháng nhưng mới đạt gần 30% khối lượng.

Theo thiết kế, mặt cắt ngang toàn tuyến đường có lộ giới 34m, gồm phần lòng đường rộng 22,5m, vỉa hè mỗi bên 5m và dải phân cách ở giữa rộng 1,5m. Toàn tuyến đường có một cây cầu (cầu Rạch Lung) được đầu tư xây dựng mới.

Điểm đầu của dự án tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối tại khu vực giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Khi hoàn thành, đường ven sông có 6 làn đường, tạo cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: A LỘC

Điểm đầu của dự án tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối tại khu vực giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Khi hoàn thành, đường ven sông có 6 làn đường, tạo cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: A LỘC

Chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư

Đây là dự án trọng điểm của Đồng Nai, khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh của dòng sông Đồng Nai trong việc kiến tạo không gian công cộng, cảnh quan, tạo nét riêng cho bộ mặt đô thị Biên Hòa.

Đến nay đơn vị thi công mới thi công đạt 42% khối lượng trong hợp đồng gồm: đã thi công lắp đặt hệ thống thoát nước dọc và ngang, thoát nước thải và hào kỹ thuật bên phải tuyến; đã và đang thi công nền đá mi, cấp phối đá dăm với tổng chiều dài hơn 1,4km; thi công hoàn thành mố A và B cầu Rạch Lung…

Nguyên nhân, trong quá trình làm dự án đã vướng về cơ chế như chủ hộ không để lại di chúc, trong khi nhiều gia đình sống trên cùng thửa đất suốt nhiều năm đã đòi thêm suất tái định cư…để ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, khu vực tái định cư để làm dự án trên chưa được giao đất nên còn nhiều hộ phải sống tạm cư, chờ tái định cư.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai đối với khu vực thực hiện dự án tái định cư tại Bửu Long.

Một trong những khó khăn khiến dự án đường ven sông Đồng Nai đối diện nguy cơ chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân nhường đất làm dự án. Trong ảnh: Còn nhiều hộ dân chưa đồng ý di dời làm cho mặt bằng

Một trong những khó khăn khiến dự án đường ven sông Đồng Nai đối diện nguy cơ chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân nhường đất làm dự án. Trong ảnh: Còn nhiều hộ dân chưa đồng ý di dời làm cho mặt bằng "da beo", gây cản trở đơn vị thi công - Ảnh: A LỘC

Để làm đường và kè ven sông, Đồng Nai thu hồi trên 20ha đất của 545 hộ dân và 12 tổ chức. Trong đó có 272 hộ dân trong diện giải tỏa trắng phải di dời. Dù vậy, những vướng mắc trong tái định cư khiến nhiều hộ phải sống tạm cư, chờ tái định cư - Ảnh: A LỘC

Để làm đường và kè ven sông, Đồng Nai thu hồi trên 20ha đất của 545 hộ dân và 12 tổ chức. Trong đó có 272 hộ dân trong diện giải tỏa trắng phải di dời. Dù vậy, những vướng mắc trong tái định cư khiến nhiều hộ phải sống tạm cư, chờ tái định cư - Ảnh: A LỘC

Đến ngày 5-7, các đơn vị đã giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 14,26ha/16,19ha cho chủ đầu tư, với tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng là 4,05km/5,2km - Ảnh: A LỘC

Đến ngày 5-7, các đơn vị đã giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 14,26ha/16,19ha cho chủ đầu tư, với tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng là 4,05km/5,2km - Ảnh: A LỘC

Đối với 1,15km còn lại (diện tích 1,93ha), các đơn vị chức năng và TP Biên Hòa đang đẩy mạnh việc bồi thường, vận động và xử lý giải phóng mặt bằng các đoạn "da beo" để liền khoảnh. Trong ảnh: Công nhân đang thi công các hạng mục ở dự án - Ảnh: A LỘC

Đối với 1,15km còn lại (diện tích 1,93ha), các đơn vị chức năng và TP Biên Hòa đang đẩy mạnh việc bồi thường, vận động và xử lý giải phóng mặt bằng các đoạn "da beo" để liền khoảnh. Trong ảnh: Công nhân đang thi công các hạng mục ở dự án - Ảnh: A LỘC

Song song với dự án đường ven sông Đồng Nai, ngày 30-12-2022, dự án công viên, kè bờ sông Đồng Nai dọc tuyến đường cũng được khởi công với tổng vốn hơn 600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 14 tháng - Ảnh: A LỘC

Song song với dự án đường ven sông Đồng Nai, ngày 30-12-2022, dự án công viên, kè bờ sông Đồng Nai dọc tuyến đường cũng được khởi công với tổng vốn hơn 600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 14 tháng - Ảnh: A LỘC

Sau gần một năm khởi công, hiện dự án đang thi công ép cừ ván và cọc khoan nhồi trên toàn tuyến, sàn giảm tải và tường. Ước tính khối lượng thi công đạt 28% so với hợp đồng - Ảnh: A LỘC

Sau gần một năm khởi công, hiện dự án đang thi công ép cừ ván và cọc khoan nhồi trên toàn tuyến, sàn giảm tải và tường. Ước tính khối lượng thi công đạt 28% so với hợp đồng - Ảnh: A LỘC

Phối cảnh dự án đường ven sông Đồng Nai và dự án công viên, kè bờ sông với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng. Trong đó, dự án đường ven sông có tổng vốn gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh: A LỘC

Phối cảnh dự án đường ven sông Đồng Nai và dự án công viên, kè bờ sông với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng. Trong đó, dự án đường ven sông có tổng vốn gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh: A LỘC

Thông đường ven sông Sài Gòn: phải có phương án trước 31-12Thông đường ven sông Sài Gòn: phải có phương án trước 31-12

Yêu cầu này được UBND TP.HCM đưa ra trong kết luận mới nhất về phương án kết nối đường ven sông Sài Gòn qua khu dân cư Vinhomes - Saigon Pearl.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên