24/01/2024 15:41 GMT+7

Giao đất dự án Mường Thanh Viễn Triều, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vẫn khẳng định mình đúng

Liên quan vụ giao khu đất trái pháp luật tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) vẫn khẳng định mình đúng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) tại toòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án xảy ra tại khu dự án Mường Thanh Viễn Triều - Ảnh: BÙI TOÀN

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) tại toòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án xảy ra tại khu dự án Mường Thanh Viễn Triều - Ảnh: BÙI TOÀN

Ngày 24-1, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử 9 bị cáo bị truy tố phạm tội "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong vụ giao đất tại Bãi Dương - Hòn Chồng (Nha Trang). Ở phần xét hỏi các bị cáo, tòa hỏi về việc giao đất thực hiện dự án BT.

Theo cáo trạng, hành vi ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thu hồi đất từ Công ty cổ phần đầu tư Thiên Triều giao cho Công ty cổ phần Viễn Triều Nha Trang, trong khi hợp đồng dự án BT chưa thực hiện xong là trái pháp luật.

Khi trả lời xét hỏi tại tòa sơ thẩm về hành vi vừa nêu, bị cáo Thắng cho rằng: "Theo bị cáo là đúng". Theo ông, hai doanh nghiệp vừa nêu là "kế thừa" nhau, Công ty Viễn Triều Nha Trang là pháp nhân mới tách ra từ Công ty Thiên Triều.

Còn theo bị cáo Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), đó là hai công ty, hai pháp nhân khác nhau.

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã dẫn các quy định pháp luật để khẳng định hai công ty đã nêu là hai pháp nhân độc lập và bác bỏ lập luận của ông Thắng.

Về sai phạm giao khu đất (22.340m2) cho các doanh nghiệp trên không đấu thầu dự án, không đấu giá quyền sử dụng đất, ông Thắng cho rằng đó là thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có cho phép chỉ định nhà đầu tư. Đồng thời, trước đó tỉnh có mời 3 lần để đấu giá khu đất nhưng không thành công.

Thế nhưng, theo đại diện Viện KSND tỉnh, ngay trong văn bản mà bị cáo đã nêu, Thủ tướng Chính phủ còn có chỉ đạo rõ (7-2011) là phải "thực hiện theo quy định tại nghị định 108/2009 và các quy định của pháp luật có liên quan" nhưng bị cáo đã không chấp hành thực hiện đúng.

Thất thoát, lãng phí là hơn 356,93 tỉ đồng

Khu đất tại Bãi Dương - Hòn Chồng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận, giao cho Công ty cổ phần đầu tư Thiên Triều. Sau đó điều chỉnh giao cho Công ty cổ phần Viễn Triều Nha Trang thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều), để hoàn vốn đầu tư dự án BT xây dựng đường Lý Thái Tổ tại huyện Cam Lâm.

Theo giá đất do chính các bị cáo đã trình và phê duyệt trái pháp luật (chỉ hơn 9,2 triệu đồng/m2) thì khu đất trên có trị giá hơn 205,6 tỉ đồng.

Còn theo kết luận giám định của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ, giá đất trên tại thời điểm khởi tố vụ án (6-1-2022) là hơn 25,1 triệu đồng/m2, cả khu đất tổng trị giá hơn 562,6 tỉ đồng.

Hợp đồng BT đường Lý Thái Tổ có tổng giá trị quyết toán chỉ gần 40,7 tỉ đồng.

Việc giao khu đất đó không đấu thầu dự án hoặc đấu giá đất theo quy định pháp luật. Theo kết luận giám định đã nêu, số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí là hơn 356,93 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và cấp dưới lại hầu tòaCựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và cấp dưới lại hầu tòa

Sáng 23-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các cựu lãnh đạo tỉnh này về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại tổ hợp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên