19/12/2023 15:38 GMT+7

Mường Thanh Viễn Triều 'đội lốt' chung cư: Sai luật quá rõ

Dự án Mường Thanh Viễn Triều (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vốn là dự án khách sạn và căn hộ du lịch, nhưng hiện đang cho cư dân vào ở như chung cư. Vậy pháp luật quy định vấn đề này thế nào?

Các cơ quan chức năng cho hay trong hồ sơ, dự án Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang là dự án khách sạn và căn hộ du lịch, không phải là chung cư - Ảnh: DUY THANH

Các cơ quan chức năng cho hay trong hồ sơ, dự án Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang là dự án khách sạn và căn hộ du lịch, không phải là chung cư - Ảnh: DUY THANH

Tuổi Trẻ Online giới thiệu góc nhìn của luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa).

Căn hộ du lịch được quảng cáo thành căn hộ chung cư

Thời gian qua, tại nhiều địa phương nói chung và Khánh Hòa nói riêng, rất nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng) được cho phép đầu tư trong bối cảnh các quy định về đầu tư, xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành loại hình bất động sản này chưa được quy định cụ thể, nhiều quy định nằm ở các văn bản pháp luật khác nhau.

Cạnh đó, việc "sáng tác" ra loại "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại hàng loạt dự án lớn tại Khánh Hòa là vi phạm luật mang tính phổ biến kéo dài. 

Vấn đề này đã được trung ương kết luận: hậu quả pháp lý rất phức tạp, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư thứ cấp, đến nay Khánh Hòa vẫn chưa thể khắc phục được.

Đây không phải là dự án đầu tư xây dựng nhà ở nên không thuộc trường hợp sở xây dựng địa phương phải ban hành văn bản thông báo đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh.

Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương có dự án không giải quyết đơn thư khiếu nại của khách hàng mà đề nghị liên hệ đến chủ đầu tư hoặc khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.

Trong quá trình triển khai dự án bất động sản du lịch, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào kinh doanh, một số chủ đầu tư dự án đã đưa ra cam kết lợi nhuận với khách hàng quá cao, không phù hợp với điều kiện thực tế của dự án.

Các hợp đồng mua bán căn hộ biệt thự du lịch nghỉ dưỡng được quảng cáo thành căn hộ cao cấp làm người dân ngộ nhận là căn hộ chung cư (đất ở), gây ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo đông người.

Luật quy định không được chuyển đổi về nhà ở

Các văn bản của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch nêu rõ: Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định về việc chuyển đổi công năng công trình thương mại, dịch vụ nói chung, căn hộ du lịch nói riêng sang thành nhà ở.

Do vậy, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng;

Đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch và Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh bất thường, trái quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bộ Công an đề nghị không hợp thức hóa căn hộ du lịch thành nhà ở

Ngày 22-6-2020, Bộ Công an có báo cáo số 548/BC-BCA-ANKT gửi Thủ tướng về việc bất cập trong quy định pháp luật liên quan căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú và một số kiến nghị liên quan.

Theo Bộ Công an, hoạt động đầu tư kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng các loại hình bất động sản trên diễn ra dưới nhiều hình thức phức tạp, nhưng quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, tồn tại nhiều bất cập khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, rủi ro cho người mua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Bộ Công an cũng cho rằng hiện quy định về quản lý, vận hành căn hộ du lịch và tòa nhà hỗn hợp (căn hộ nhà ở và căn hộ du lịch) thiếu chặt chẽ, chưa có vai trò của chủ đầu tư dự án, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn tòa nhà.

Trong báo cáo có nêu dự án Tổ hợp khách sạn chung cư cao cấp Oceanus Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang (TP Nha Trang) với 5 tòa nhà 45 tầng, quy mô 1.000 căn hộ có khoảng 50% căn hộ dùng để ở và 50% căn hộ cho thuê, nhiều chủ hộ cho thuê dưới nhiều hình thức nhưng không có sự quản lý, giám sát của chủ đầu tư, ban quản trị nhà cũng như chính quyền, dẫn đến hoạt động của cư dân và khách thuê căn hộ diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bộ Công an báo cáo đề nghị trước mắt không phát triển thêm dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, không hợp thức hóa các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú thành nhà ở.

Cháy chung cư Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang, hàng trăm cư dân tháo chạyCháy chung cư Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang, hàng trăm cư dân tháo chạy

Nghe tiếng còi báo cháy kèm mùi khét, nhiều người dân chung cư cao cấp Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang (Khánh Hòa) hoảng loạn chen nhau chạy thoát thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên