12/10/2023 16:10 GMT+7

Hậu Giang mở 3 tuyến du lịch đường sông

Du lịch đường sông giúp tăng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến Hậu Giang.

Tàu du lịch hoạt động trên kênh xáng Xà No, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Ảnh: TRUNG QUÂN

Tàu du lịch hoạt động trên kênh xáng Xà No, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Ảnh: TRUNG QUÂN

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đường sông; tăng trải nghiệm cho du khách nhưng đồng thời gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, tỉnh Hậu Giang mở tuyến du lịch kênh xáng Xà No, giai đoạn đầu sẽ khai thác trong nội ô thành phố Vị Thanh kết hợp tham quan các điểm như: chợ Vị Thanh, di tích Chiến thắng Vàm Cái Sình, vùng khóm Cầu Đúc… Tuyến du lịch này dự kiến khai thác vào năm 2024.

Tuyến du lịch sông Cái Côn gắn với chợ nổi Ngã Bảy, kết hợp tham quan chợ nổi Ngã Bảy và các vườn trái cây ăn trái, homestay miệt vườn, di tích Ủy ban Liên hợp đình chiến Nam Bộ, khu du lịch sinh thái Mùa Xuân...

Trong khi đó, tuyến du lịch gắn với sông nước miệt vườn, bảo tồn cảnh quan đặc trưng sông nước dọc sông Hậu kết hợp trải nghiệm đời sống lao động, hoạt động hằng ngày của nông dân, nông nghiệp xanh sạch và bền vững.

Tỉnh Hậu Giang dự kiến chi khoảng 59 tỉ đồng để đầu tư, nâng cấp bến thủy nội địa; chỉnh trang đô thị ven kênh, sông. Nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với các bến tàu, đồng thời xây dựng, mở rộng bến bãi đậu xe khách, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển du lịch đường sông.

Du lịch đường sông sẽ tạo nên sự khác biệt của TP.HCMDu lịch đường sông sẽ tạo nên sự khác biệt của TP.HCM

Chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện”, một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất tại “Lễ hội Sông nước TP.HCM”, là sự kiện kết thúc ấn tượng sau 3 ngày náo nhiệt trên những dòng sông, con kênh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên