Tag: hỗ trợ nhà ở

Đáng buồn trước những lý do công nhân nữ cứ nghỉ việc là rút bảo hiểm xã hội một lần

Công nhân nữ nghỉ việc rút bảo hiểm xã hội một lần không chỉ vì khó khăn kinh tế, theo đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Người đóng thuế thu nhập cá nhân không được mua nhà ở xã hội: Gây khó cho người lao động

Điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội là không đóng thuế thu nhập cá nhân. Với quy định này, người lao động muốn thuê, mua nhà ở xã hội là rất khó.

Nhân viên Kim Oanh Group được hỗ trợ mua nhà ưu đãi

Kim Oanh Group sẽ dành ra khoảng 300 căn hộ thuộc dự án Legacy Prime bán giá ưu đãi, đồng thời hỗ trợ lãi suất vay vốn và chính sách thanh toán kéo dài cho nhân viên.

Trung Quốc cho phép người dân làm việc tại nhà, hỗ trợ nhà ở để tăng tỉ lệ sinh

Trung Quốc đã bổ sung nhiều biện pháp mới để khuyến khích sinh đẻ - bao gồm cho phép sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt và đưa ra các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân.

Bị bộ đưa vào danh sách chưa giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà, Đắk Nông lên tiếng

TTO - Sau khi Bộ Lao động - thương binh và xã hội đưa Đắk Nông vào danh sách 29 tỉnh chưa giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tỉnh Đắk Nông đã có văn bản phản hồi về việc này.

Hai chính sách nổi bật về nhà ở, đất đai có hiệu lực từ ngày 15/8

Sử dụng thông tin về thị trường bất động sản phải nộp tiền; hỗ trợ đến 40 triệu đồng cho hộ nghèo xây nhà ở mới là 2 chính sách mới, có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Bộ Xây dựng: Hơn 93% hộ dân đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố

TTO - Theo Bộ Xây dựng, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố, bán kiên cố, tỉ lệ này lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở trên cả nước.

Kiến nghị giảm 50-70% thuế cho nhà ở giá thấp, nhà ở cho thuê

TTO - Trong kiến nghị vừa gửi tới Ban Dân nguyện, Bộ Xây dựng, cử tri TP.HCM đề xuất giảm 50% - 70% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội cho thuê để phát triển nhà ở vừa túi tiền.

TP.HCM 'thay hình đổi dạng thì dân trên kênh rạch phải được đổi đời!'

TTO - "Chính quyền chỉnh trang đô thị, TP thay hình đổi dạng thì người dân trên kênh rạch cũng phải được đổi đời!" - Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nói.

Phần Lan 'giải tỏa' người vô gia cư bằng cách cấp nhà

TTO - Phần Lan chọn cách cấp nơi ở tươm tất cho người vô gia cư để họ 'an cư rồi mới lạc nghiệp', góp tay tham gia xây dựng xã hội, giải quyết vấn đề của cá nhân mình.