21/10/2021 18:52 GMT+7

Khoảng 70% tuyến quốc lộ được đầu tư, cải tạo bằng vốn vay Nhật Bản

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Khoảng 70% các tuyến đường quốc lộ và 10% sản lượng điện của Việt Nam được đầu tư, cải tạo thông qua hợp tác vay vốn ODA Nhật Bản.

Khoảng 70% tuyến quốc lộ được đầu tư, cải tạo bằng vốn vay Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Shimizu Akira cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đã tặng Việt Nam hơn 4 triệu liều vắc xin - Ảnh: JICA cung cấp

Tại buổi họp báo do Văn phòng JICA Việt Nam tổ chức ngày 21-10, ông Shimizu Akira - trưởng đại diện JICA Việt Nam - cho biết quá trình phục hồi kinh tế sẽ phụ thuộc nhiều vào thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là hai trọng tâm hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam thời gian qua.

Những năm qua, bên cạnh các dự án công trình hạ tầng lớn như sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển quốc tế Lạch Huyện, các tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM, Hà Nội, JICA Việt Nam cũng triển khai hỗ trợ thực hiện nhiều dự án tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, như cải tạo, xây dựng lại nhiều cây cầu yếu trên nhiều tuyến quốc lộ thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc…

Có khoảng 70% các tuyến đường quốc lộ của Việt Nam được đầu tư, cải tạo thời gian qua thông qua hợp tác vốn vay ODA Nhật Bản.

Bên cạnh đó, JICA Việt Nam cũng đang triển khai hỗ trợ nhiều dự án cải thiện đời sống của người dân như dự án xây dựng nhà máy điện, đường cao tốc lớn ở các đô thị vệ tinh, nhà máy xử lý nước. Các hợp tác vay vốn đầu tư của Nhật Bản đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng điện của Việt Nam.

Trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, từ những năm 1990, JICA đã triển khai các dự án đào tạo, đến nay đã có khoảng 27.000 người tham gia. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng năm có khoảng 300 sinh viên và tu nghiệp sinh sang Nhật Bản du học và tu nghiệp.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Nhật Bản đã tặng Việt Nam hơn 4 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Các công ty Nhật Bản đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 khoảng 158 tỉ đồng.

Theo bản tin nợ công được Bộ Tài chính công bố vào tháng 10-2020, tính đến hết năm tài chính 2019, Chính phủ Nhật Bản đã cho Việt Nam vay khoảng 14,51 tỉ USD, tương đương khoảng 503.000 tỉ đồng.

Nhật Bản hiện là quốc gia cho Việt Nam vay nhiều vốn nhất.

Thêm 400.000 liều vắc xin COVID-19 Chính phủ Nhật Bản tặng đã về Tân Sơn Nhất Thêm 400.000 liều vắc xin COVID-19 Chính phủ Nhật Bản tặng đã về Tân Sơn Nhất

TTO - Cùng với 400.000 liều vắc xin lần này đã nâng tổng số vắc xin COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên khoảng 3,58 triệu liều.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên