27/11/2015 15:46 GMT+7

​Kiến nghị kéo dài thời gian “giải cứu” bất động sản

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Tại Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác 5 năm giữa sở Xây dựng TP.HCM và sở Xây dựng các tỉnh thành miền Nam ngày 27-11, sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng kéo dài thời gian “giải cứu” bất động sản.

Khách hàng tham quan các dự án ở một hội chợ bất động sản mới đây tại TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Khách hàng tham quan các dự án ở một hội chợ bất động sản mới đây tại TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Theo đó, Sở xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây tiếp tục cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại thành dự án nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ đến ngày 31-12-2015.

Đồng thời đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng kéo dài 60 tháng thay vì 36 tháng như hiện hành.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, một trong những tồn tại của thị trường bất động sản hiện nay là cơ cấu hàng hóa mất cân đối.

Nhà ở thương mại cao cấp, diện tích lớn, giá cao thì dư thừa trong khi phân khúc bình dân giá thấp, phù hợp với khả năng của phần lớn người dân và nhà ở xã hội qui mô nhỏ, vừa phải thì ít. 

Nhà ở để bán nhiều nhưng không có nhà ở để cho thuê nên chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên