22/09/2023 10:50 GMT+7

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM có nơi sạc xe điện riêng

Ký túc xá Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM gửi thư ngỏ cho sinh viên về việc không sạc xe điện tại hầm giữ xe và bố trí điểm nạp pin riêng.

Cảnh báo đề phòng cháy nổ được ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM gắn ngay đường dẫn vào hầm xe các tòa nhà - Ảnh: TIẾN QUỐC

Cảnh báo đề phòng cháy nổ được ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM gắn ngay đường dẫn vào hầm xe các tòa nhà - Ảnh: TIẾN QUỐC

Theo đó, Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã gửi thư ngỏ cho cán bộ nhân viên, sinh viên về việc đảm bảo an toàn cháy nổ.

Thư ngỏ nêu rõ ký túc xá yêu cầu không được sạc xe máy, xe đạp điện tại tầng hầm của các tòa nhà. Quản lý các cụm nhà sẽ bố trí điểm sạc tại nơi phù hợp, đảm bảo an toàn, mỹ quan và thuận tiện để sinh viên sử dụng.

Một số sinh viên cho biết việc hạn chế cắm sạc điện khiến họ gặp bất tiện. "Hiện tại trong các hầm để xe không được sạc pin nữa. Tôi phải đi tới các điểm sạc khác ngoài ký túc xá", anh Ngọc Quý (sinh viên) cho hay.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐHQG TP.HCM cho biết có gần 90 xe đạp điện và xe máy điện được đăng ký gửi tại đây.

Hiện nay, ký túc xá đã bố trí điểm sạc pin cho sinh viên tại các ban quản lý cụm nhà. Sinh viên có nhu cầu sẽ được hỗ trợ.

"Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cháy nổ, các hầm giữ xe tại ký túc xá đã được treo nhiều bảng hiệu, biển báo nhằm tuyên truyền, cảnh báo sinh viên. Xe cộ cũng được phân khu vực để rõ ràng, gọn gàng, hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố", vị này nói.

Cảnh báo dán trên hộp phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên chưa được thực hiện - Ảnh: TIẾN QUỐC

Cảnh báo dán trên hộp phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên chưa được thực hiện - Ảnh: TIẾN QUỐC

Xe điện được phân khu vực để riêng  - Ảnh: TIẾN QUỐC

Xe điện được phân khu vực để riêng - Ảnh: TIẾN QUỐC

Các điểm sạc pin xe điện tại các cụm nhà cho sinh viên sử dụng - Ảnh: TIẾN QUỐC

Các điểm sạc pin xe điện tại các cụm nhà cho sinh viên sử dụng - Ảnh: TIẾN QUỐC

"Huyện Bình Chánh cần xử lý ngay nhà ở xã hội chưa nghiệm thu phòng cháy dân đã vào ở"'Huyện Bình Chánh cần xử lý ngay nhà ở xã hội chưa nghiệm thu phòng cháy dân đã vào ở'

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã đề nghị như trên tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM về triển khai các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên