24/04/2024 18:28 GMT+7

Mưa đá 'chưa từng có', phủ trắng núi đồi ở Sơn La, Hòa Bình

Chiều 24-4, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kéo dài cả tiếng, đá phủ trắng mặt đất. Ở Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai cũng có mưa đá.

Mưa đá phủ trắng mặt đất ở Vân Hồ (Sơn La) chiều 24-4 - Ảnh: Tin tức Mộc Châu

Mưa đá phủ trắng mặt đất ở Vân Hồ (Sơn La) chiều 24-4 - Ảnh: Tin tức Mộc Châu

Chiều 24-4, trên địa bàn huyện Vân Hồ, Sơn La xảy ra mưa đá diện rộng. Mưa đá phủ trắng mặt đất, mặt đường, thậm chí trắng cả một vùng đồi, nương.

Chị Thu Thủy ở huyện Vân Hồ cho biết chưa bao giờ thấy mưa đá dày đặc như vậy.

"Những viên đá to bằng ngón tay trút xuống trong thời gian dài gây thiệt hại rất lớn về hoa màu, nhất là mận đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch" - chị Thủy cho hay.

Mưa đá kéo dài cả tiếng, phủ trắng mặt đất ở Sơn La

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 24-4, một lãnh đạo UBND xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá dày đặc, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân.

"Trận mưa đá kéo dài khoảng 1 tiếng, hiện tại đã bớt mưa đá nhưng vẫn còn mưa. Hiện xã chưa có thống kê cụ thể nhưng chúng tôi nhận định thiệt hại rất lớn, nhiều nhà dân bị thủng mái, đặc biệt là hoa màu, đào, mận, cây ngắn ngày... bị hư hỏng" - lãnh đạo xã Lóng Luông thông tin nhanh.

Hiện huyện Vân Hồ đang tập trung khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra.

Mưa đá gây thiệt hại về hoa màu của người dân Vân Hồ - Ảnh: T.THỦY

Mưa đá gây thiệt hại về hoa màu của người dân Vân Hồ - Ảnh: T.THỦY

Trong chiều nay, tại Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá.

Tại Hòa Bình, TTXVN dẫn thông tin từ UBND huyện Mai Châu cho biết mưa đá xảy ra trên địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò vào khoảng 16h và kéo dài khoảng 20 phút. Mưa đá phủ trắng nhiều đồi núi, nương rẫy, bản làng của hai xã.

Những hạt đá đường kính 1 - 2 cm. Sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6 và phủ khắp các sườn đồi, nương rẫy. Nhiều diện tích trồng cải, mận, đào... ở xã Pà Cò bị mưa đá làm rụng quả, dập nát. Mái nhà của một số hộ dân ở xã Pà Cò và Hang Kia đã bị thủng.

Đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Mưa đá gây ảnh hưởng làm thiệt hại nhiều hoa màu, cây cối và nhiều nhà dân.

UBND huyện Mai Châu đang tiến hành thống kê thiệt hại về hoa màu và nhà cửa của người dân.

Tại Lào Cai, theo cơ quan chức năng, mưa đá ghi nhận tại một số địa phương của huyện Văn Bàn. Đặc biệt tại các xã Khánh Yên Trung, Khánh Yên Thượng và thị trấn Văn Bàn đã có hai trận mưa đá kéo dài từ 18h30 - 18h35 và 18h38 - 18h48 với cường độ dày đặc. Hạt mưa đá có kích thước 2-3cm, có hạt to như quả trứng gà.

Trước mắt chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Ban đầu ghi nhận một số diện tích cây cối, hoa màu và nhà dân bị ảnh hưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh sau mưa đá chiều 24-4:

Mưa đá phủ trắng mặt đất ở huyện Vân Hồ, Sơn La - Ảnh: T.THỦY

Mưa đá phủ trắng mặt đất ở huyện Vân Hồ, Sơn La - Ảnh: T.THỦY

Mưa đá có đường kính 1 - 2cm ở Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá có đường kính 1 - 2cm ở Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá làm hư hại cây cối hoa màu của bà con 2 xã Hang Kia, Pà Cò, Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá làm hư hại cây cối hoa màu của bà con 2 xã Hang Kia, Pà Cò, Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá phủ trắng đường giao thông vào xã Hang Kia, Pà Cò, Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá phủ trắng đường giao thông vào xã Hang Kia, Pà Cò, Hòa Bình - Ảnh: TTXVN phát

Hạt mưa đá có kích thước 2-3cm ở Lào Cai - Ảnh: TTXVN phát

Hạt mưa đá có kích thước 2-3cm ở Lào Cai - Ảnh: TTXVN phát

Đá phủ trắng mặt sân, đường bê tông - Ảnh: T.THỦY

Đá phủ trắng mặt sân, đường bê tông - Ảnh: T.THỦY

Mưa đá gây thiệt hại về rau màu của người dân - Ảnh: T.THỦY

Mưa đá gây thiệt hại về rau màu của người dân - Ảnh: T.THỦY

Cảnh báo mưa dông, mưa đá trong đêm

Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm 24-4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

3.400 nhà dân ở Sơn La hư hại, bay nóc sau dông lốc, mưa đá to bằng quả trứng3.400 nhà dân ở Sơn La hư hại, bay nóc sau dông lốc, mưa đá to bằng quả trứng

Trận dông lốc, mưa đá chiều 20-4 làm hơn 3.000 nhà dân ở huyện Phù Yên (Sơn La) bị tốc mái, hư hỏng, toàn huyện mất điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên