04/10/2023 12:21 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, miền Tây ngập khắp nơi

Mưa lớn kèm theo triều cường làm hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu và nhà cửa hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang ngập sâu trong nước.

Hơn 1,5ha lúa hè thu của bà Hứa Thị Thương ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị mưa lớn làm ngập úng, không thể thu hoạch - Ảnh: THANH HUYỀN

Hơn 1,5ha lúa hè thu của bà Hứa Thị Thương ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị mưa lớn làm ngập úng, không thể thu hoạch - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 4-10, ông Nguyễn Thanh Tùng - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau - cho biết mưa lớn liên tục trong những ngày qua kết hợp với triều cường dâng cao đã làm ngập nhiều tuyến đường, nhà cửa, ruộng vườn của người dân trong tỉnh Cà Mau, cuộc sống, sản xuất của người dân bị đảo lộn.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, hơn 19.000ha lúa tôm vừa mới gieo trồng ở hai huyện U Minh và Thới Bình tỉnh Cà Mau bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra, tại huyện Trần Văn Thời, hơn 800ha lúa hè thu đang đến kỳ thu hoạch cũng bị ngập và ảnh hưởng đến năng suất.

"Huyện Trần Văn Thời đang thống kê lại 3.000ha hoa màu của địa phương, xem mức độ ảnh hưởng, thiệt hại như thế nào để báo cáo", ông Đỗ Văn Sử - trưởng Phòng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời - cho biết.

"Mấy năm nay mới thấy Cà Mau có trận ngập lớn như vậy. Hơn 1,5ha lúa hè thu đến kỳ thu hoạch bị mưa ngập úng. Không có người gặt nên đành bỏ lúa, thiệt hại trắng", bà Hứa Thị Thương, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, than.

Mưa lớn kèm triều cường nên nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân Cà Mau chìm trong nước - Ảnh: THANH HUYỀN

Mưa lớn kèm triều cường nên nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân Cà Mau chìm trong nước - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo thống kê của tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm sập và hư hỏng hơn 1.100 nhà dân, ngã đổ hơn 230ha rừng, thiệt hại hơn 58ha chuối, hơn 100ha rau màu và hơn 240 vị trí sạt lở…, tổng thiệt hại hơn 40 tỉ đồng.

Tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục ngập úng do mưa lớn và triều cường gây ra.

Tại tỉnh Kiên Giang, mưa dông những ngày qua đã làm nước từ trên núi (xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương) chảy xuống các khu dân cư ven đảo làm cho đất đá tràn vào 24 nhà dân, thiệt hại nhiều tài sản. Mưa lớn và sóng đánh cũng gây sạt lở hơn 100m bờ kè ở ấp Bãi Chướng, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

"Ở Hòn Nghệ trước giờ ít có trường hợp mưa làm nước tràn vào nhà dân. Mưa quá lớn nên đất đá trên núi tràn xuống khiến một căn nhà sập. Đất đá tràn nằm chắn ngang đường. Vụ việc rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người", ông Đinh Văn Sơn - người dân ở xã Hòn Nghệ - cho biết.

Có bản đồ nguy cơ hạn mặn, ngập lụt tại đồng bằng sông Cửu LongCó bản đồ nguy cơ hạn mặn, ngập lụt tại đồng bằng sông Cửu Long

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng Bản đồ nguy cơ hạn mặn và ngập lụt tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên