29/12/2023 16:51 GMT+7

Nga không kích lớn nhất vào Ukraine từ đầu cuộc chiến: 110 tên lửa, 48 drone

Quân đội Nga không kích dữ dội Kiev và một loạt thành phố lớn Ukraine rạng sáng 29-12, bốn vùng lãnh thổ này mất điện.

Một nhà kho ở Kiev bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công rạng sáng 29-12 của Nga - Ảnh: REUTERS

Một nhà kho ở Kiev bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công rạng sáng 29-12 của Nga - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Nga vừa tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất của nước này vào lãnh thổ Ukraine, với xấp xỉ 110 tên lửa đã được bắn ra.

Theo quân đội Ukraine, đó là cuộc không kích quy mô lớn nhất của Nga vào lãnh thổ nước này từ khi Matxcơva bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào tháng 2-2022. 

Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định 158 máy bay không người lái (drone) và tên lửa đã tham gia cuộc tấn công vào rạng sáng 29-12. Theo Tổng thống Zelensky, khoảng 110 trong số đó là tên lửa.

Các cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kiev và các thành phố lớn Lviv, Kharkov, Odessa… 

Cường độ tấn công cao khiến người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat phải thốt lên:  "Chúng tôi đã không thấy màn hình theo dõi có nhiều điểm đỏ như vậy trong một thời gian rất dài".

Cũng theo ông Ignat, chuỗi tấn công bắt đầu bằng một loạt máy bay không người lái (drone), theo sau là tên lửa.

Lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng Matxcơva đã sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Trong đó có nhiều dòng đặc biệt khó đánh chặn như tên lửa Kinzhal, X-101/X-505…

Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 27 drone và 87 tên lửa hành trình Nga.

Cùng lúc, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết bốn vùng của nước này đã mất điện trong thời gian cuộc tấn công xảy ra. Kiev không nêu rõ đó là những vùng nào.

Cố vấn tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố trên Telegram: "Ngày hôm nay, đã có nhiều người thiệt mạng bởi tên lửa Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, các tòa chung cư. Chúng tôi đang làm mọi cách để củng cố lá chắn phòng không. 

Tuy nhiên, thế giới cần phải thấy rằng chúng ta cần nhiều sự ủng hộ và nhiều sức mạnh hơn để ngăn chặn sự việc khủng khiếp này".

Hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức Ukraine khẳng định ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trên toàn lãnh thổ nước này trong những giờ đầu ngày 29-12.

Cụ thể, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói đã xác nhận hai trường hợp tử vong tại Kiev. Tuy nhiên, con số thương vong có thể tăng khi còn nhiều người có thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát của một nhà kho bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng.

Ngoài ra, trạm trú ẩn dã chiến tại một ga đường sắt đô thị cũng đã hư hại.

Bộ Y tế Ukraine còn tố vũ khí Nga đã đánh trúng một bệnh viện phụ sản ở thành phố Dnipro, khiến hàng chục người bị thương và nhiều người thiệt mạng.

Các thành phố Lviv, Odessa, Kharkov... cũng báo cáo thương vong tương tự.

Các cuộc tấn công được cho là đòn trả đũa việc Ukraine đánh chìm tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga neo đậu tại bán đảo Crimea hôm 26-12.

Hiện Nga chưa phản hồi những tuyên bố của giới chức Ukraine.

Tin tức thế giới 28-12: Mỹ lên tiếng cứng rắn với Iran; Nhà Trắng hết tiền viện trợ UkraineTin tức thế giới 28-12: Mỹ lên tiếng cứng rắn với Iran; Nhà Trắng hết tiền viện trợ Ukraine

Nhà Trắng công bố gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine; Ba Lan phát mại các doanh nghiệp truyền thông quốc doanh; Triều Tiên yêu cầu quân đội đẩy nhanh việc chuẩn bị chiến tranh... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên