14/10/2023 09:41 GMT+7

Nhiều đường ở Quảng Nam bị chia cắt giao thông, đèo Le đã thông xe

Do mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập nước, giao thông chia cắt. Đoạn đường trên đèo Le bị sạt lở đêm qua đã được thông xe.

Tuyến quốc lộ 14H qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến quốc lộ 14H qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 14-10, nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập nước khiến giao thông bị chia cắt.

Tại tuyến quốc lộ 14H ở thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị ngập nước hơn nửa mét gây chia cắt giao thông.

Quảng Nam bị ngập sâu, giao thông chia cắt

Lực lượng dân quân tự vệ xã phải túc trực để hướng dẫn người dân đi vòng qua một đường khác, không băng qua đoạn nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo người dân thôn Kiệu Châu, đoạn đường này bị ngập nước chia cắt giao thông từ đêm 13-10, có thời điểm nước ngập sâu gần 1m.

Một số xe chở khách du lịch tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn đành phải quay đầu để đảm bảo an toàn.

Trước đó tối 13-10 nước cũng ngập một số đoạn trên các tuyến đường ĐH1 và ĐH8 qua địa phận xã Duy Sơn.

Lực lượng xung kích của xã đã phải lập điểm chốt chặn và trưng dụng xe tải lớn trung chuyển người dân qua các đoạn ngập nước, nhất là công nhân đi làm tăng ca về.

Tuyến quốc lộ 14H qua địa phận phường Cẩm Châu, TP Hội An cũng bị ngập tại Km5+700 (chợ Bà Lê) với độ sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn.

Tuyến ĐT 603B qua phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nước ngập tại Km 3+200, Km 5+100, Km 7+260 sâu 0,3m gây khó khăn cho xe cộ lưu thông.

Nước ngập tuyến quốc lộ 14H khiến việc đi lại khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước ngập tuyến quốc lộ 14H khiến việc đi lại khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong một diễn biến khác, lực lượng chức năng huy động nhân lực, máy móc tổ chức thông điểm sạt lở tại Km 24+650 tỉnh lộ 611 đoạn qua đèo Le, huyện Quế Sơn.

Đây là tuyến đường chính nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở đêm qua. Theo ước tính, khối lượng sạt lở vào khoảng 5.000m3.

Ông Văn Anh Tuấn, giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, cho biết đến sáng nay, lực lượng quản lý, bảo trì tuyến huy động nhân công cùng máy múc san gạt, dọn dẹp lượng đất đá bị sạt lở đổ xuống đường.

Đoạn đường qua đèo Le đã được thông xe bước 1 - Ảnh: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Đoạn đường qua đèo Le đã được thông xe bước 1 - Ảnh: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Đến 7h45 sáng nay đã cơ bản thông xe bước 1, hiện ô tô có thể đi qua vị trí sạt lở. Đơn vị quản lý tuyến tiếp tục múc lượng đất đá còn lại để thông tuyến hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, lượng mưa phổ biến ở tỉnh từ hôm qua đến sáng nay là 90 - 170mm.

Đáng chú ý, các trạm đo tại Nông Sơn, Núi Thành, Cù Lao Chàm, Hội An, Đại Lộc, Câu Lâu ghi nhận lượng mưa rất lớn, trên 250mm đến gần 500mm.

Tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình chiều 13-10 đã xảy ra trận gió lốc làm 3 ngôi nhà tốc mái, một người dân bị ngói rơi trúng bị thương nhẹ.

Nước lụt tràn ào ạt vào nhà dân Đà Nẵng, sofa, tủ lạnh lềnh bềnhNước lụt tràn ào ạt vào nhà dân Đà Nẵng, sofa, tủ lạnh lềnh bềnh

Những đợt mưa lớn dồn dập trút xuống từ chiều 13-10 khiến nước dâng lên nhanh và tràn vào nhà người dân TP Đà Nẵng làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên