23/12/2023 11:59 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Kiên Giang mạnh lên, giàu lên từ kinh tế biển

Năm 2030, Kiên Giang là trung tâm kinh tế biển quốc gia và có chất lượng sống cao ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, địa phương phát triển tam giác kinh tế TP Rạch Giá - TP Hà Tiên - TP Phú Quốc theo hướng thương mại và dịch vụ hướng biển.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng Kiên Giang sẽ mạnh lên và giàu lên từ biển - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng Kiên Giang sẽ mạnh lên và giàu lên từ biển - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 23-12, Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Kiên Giang sẽ là trung tâm kinh tế biển quốc gia và có chất lượng sống cao ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7%/năm. Đặc biệt, phát triển tam giác kinh tế TP Rạch Giá - TP Hà Tiên - TP Phú Quốc theo hướng thương mại và dịch vụ hướng biển.

Trong đó, TP Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia và quốc tế. TP Rạch Giá là thành phố thương mại và dịch vụ xanh và TP Hà Tiên là đô thị di sản.

Đến năm 2050, Kiên Giang phát triển mở rộng không gian hướng biển và trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Ông Đỗ Thanh Bình - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2025, Kiên Giang gặp nhiều khó khăn, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân ở địa phương.

Tuy nhiên, địa phương đã khắc phục và phục hồi và phát triển, đạt mức tăng trưởng khá tốt, từ 1,21% (năm 2021) lên 7,7% (năm 2022) và năm 2023 ước đạt 6,79%.

"Quy hoạch tỉnh Kiên Giang là sự khởi đầu cho giai đoạn mới. Địa phương mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đồng hành với tỉnh, sớm hiện thực hóa các dự án đã được xác định trong quy hoạch tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội bền vững", ông Bình nói.

Lãnh đạo Kiên Giang nhận quyết định quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lãnh đạo Kiên Giang nhận quyết định quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Kiên Giang tuân thủ, linh hoạt và xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch đồng bộ.

Kiên Giang có kinh tế đa dạng ngành nghề và lĩnh vực. Kiên Giang có vùng biển rộng với khoảng 63.00km2 và dài hơn 200km. Do đó, địa phương có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch biển đảo và sẽ mạnh lên và giàu lên từ biển.

"Kiên Giang cần chủ động thực hiện dự án giao thông, mở rộng mạng lưới giao thông đường thủy; thúc đẩy dự án nuôi trồng thủy sản thay thế dần cho đánh bắt. Đây là giải pháp căn cơ và lâu dài phát triển kinh tế biển ở địa phương. Du lịch Phú Quốc đặc biệt cần hướng đến chất lượng cao, đẹp, sản phẩm độc đáo và đa dạng để phát triển kinh tế xã hội - địa phương", Phó thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang trao 11 chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.289 tỉ đồng và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư của các nhà đầu tư sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường khách quốc tế phát triển du lịchKiên Giang cơ cấu lại thị trường khách quốc tế phát triển du lịch

TTO - UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Đặc biệt, du lịch biển đảo Phú Quốc phải trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế để phục vụ khách ngoại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên