19/12/2023 15:04 GMT+7

Quận 1 chi 220 tỉ đồng để lát đá vỉa hè, mở rộng hẻm

Hiện nay, UBND quận 1 (TP.HCM) đang tổ chức sửa chữa một số đoạn vỉa hè bị hư hỏng. Dự kiến, trong năm 2024-2025, ít nhất 85 đoạn vỉa hè, tuyến hẻm sẽ được nâng cấp với số tiền 220 tỉ đồng.

Một đoạn vỉa hè ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) được kẻ vạch và lát gạch đá khang trang - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một đoạn vỉa hè ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) được kẻ vạch và lát gạch đá khang trang - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-12, ông Phạm Quách Trường Giang - trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 - cho biết quận 1 đang chuẩn bị các thủ tục để sửa chữa nhiều đoạn vỉa hè, đường sá và các công tác liên quan đến tổ chức thu phí sử dụng tạm một phần lòng đường, vỉa hè từ đầu năm 2024.

Theo ông Giang, hiện nay nhiều vỉa hè ở quận 1 đã bị hư hỏng, xuống cấp, gạch lát ở một số đoạn đã bị bong tróc, người dân đi lại gặp khó khăn.

Do đó, UBND quận 1 đã lên kế hoạch sửa chữa 12 vỉa hè và 64 hẻm, tuyến đường ở 10 phường thuộc quận, thời gian dự kiến làm trong năm 2024-2025. 

Các vỉa hè sẽ được lát đá mới (loại đá granite), gia cố độ bền của nền đường, thay mới hệ thống thoát nước... với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng.

"Hiện nay, quận 1 cũng đang sửa chữa một số đoạn vỉa hè và tuyến hẻm. Tiến độ của các dự án kế tiếp đang được hoàn tất thủ tục đầu tư trong tháng 12 và dự kiến từ tháng 4-2024 sẽ làm thêm một vài công trình. Việc này sẽ được làm cuốn chiếu, lần lượt, chứ không thể đồng bộ một lúc", ông Giang cho hay.

Người dân để xe máy ngăn nắp trong khu vực để xe miễn phí ở đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) ghi nhận ngày 18-12 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân để xe máy ngăn nắp trong khu vực để xe miễn phí ở đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) ghi nhận ngày 18-12 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Song song với việc xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng đô thị, UBND quận 1 cho biết đang chỉ đạo UBND 10 phường rà kiểm tra và tổng hợp danh sách các tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố.

Kết quả kiểm tra ở quận 1 đang có 85 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần hè phố làm điểm giữ xe máy miễn phí, do người dân có mặt tiền ở khu vực đó tự quản.

Đồng thời, 54 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa và 16 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện làm điểm trông giữ xe có thu phí.

Những việc liên quan đến thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè sẽ do Phòng quản lý đô thị quận 1 tham mưu, chủ trì, dựa theo quy định hiện hành và sự hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Quận 1 kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quảnQuận 1 kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quản

Hiện nay, vỉa hè một số đường ở quận 1 đã được kẻ vạch sơn, phân vùng cho các hàng quán có nhu cầu để xe tự quản trước mặt tiền nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên