28/03/2024 15:20 GMT+7

Quận 1 sắp thí điểm cho thuê vỉa hè, thực hiện trên nền tảng số

Thông tin về việc thí điểm cho thuê vỉa hè do đại diện UBND quận 1, TP.HCM nêu tại hội nghị về an toàn giao thông sáng 28-3.

Xe máy ở đoạn vỉa hè đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) được người dân sắp xếp gọn gàng ở khu vực để xe miễn phí - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe máy ở đoạn vỉa hè đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) được người dân sắp xếp gọn gàng ở khu vực để xe miễn phí - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đại diện UBND quận 1, việc kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quản trên 86 tuyến đường thuộc địa bàn quận sẽ hoàn thành cuối tháng 3. Trong đó, phường Bến Nghé có số lượng các tuyến đường cần kẻ vạch sơn nhiều nhất với 32 tuyến.

Các tuyến đường, vỉa hè đậu xe máy tự quản này đáp ứng đủ tiêu chí và ưu tiên chiều rộng vỉa hè dành cho người đi bộ, tối thiểu từ 1,5m. Đồng thời đảm bảo độ bền, chịu lực của vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Theo quận 1, tổng kinh phí kẻ vạch phần đậu xe máy tự quản là 2 tỉ đồng, thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Số tiền trên dùng để đầu tư loại sơn tốt và giao cho đơn vị chuyên nghiệp thực hiện kẻ vạch.

"Trước đây quận đã từng thực hiện nhưng cách làm đơn giản hơn, phường vận động sơn rồi giao cho đoàn viên, thanh niên hoặc lực lượng đô thị vẽ nhưng không đẹp và vạch sơn dễ phai", đại diện UBND quận 1 nói.

Sau khi hoàn thành việc kẻ vạch vỉa hè đậu xe máy tự quản, UBND quận 1 sẽ chủ động ban hành danh mục các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa để thực hiện thí điểm thu phí.

Hiện các phường trên địa bàn quận đã đề xuất 11 tuyến đường đủ điều kiện.

Để chuẩn bị cho việc thí điểm thu phí, quận đang xây dựng phần mềm bản đồ số các tuyến đường để quản lý.

Người dân có thể tra cứu từng tuyến đường để biết thông tin về mục đích sử dụng, diện tích sử dụng và mức đóng lệ phí. Sắp tới, toàn bộ quá trình người dân đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè, nộp phí, UBND phường theo dõi, giám sát... đều được thực hiện trên nền tảng số.

"Trước 30-4, chúng tôi sẽ ra mắt mô hình số hóa này để triển khai thí điểm, qua đó vận hành và rút kinh nghiệm để báo cáo Sở Giao thông vận tải TP, UBND TP theo chỉ đạo", vị này nói.

Trên địa bàn quận 1 có 137 tuyến đường. Quận là địa phương được giao thí điểm, đi đầu triển khai trong việc cho người dân đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại các tuyến đường đủ điều kiện.

Là quận trung tâm TP, quận 1 có nhu cầu sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông rất lớn như kinh doanh buôn bán, giữ xe máy có thu phí hoặc không thu phí, tổ chức các hoạt động lễ hội...

Quận đánh giá việc sớm triển khai quyết định số 32 của UBND TP về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè là giải pháp để đảm bảo trật tự đô thị và tạo điều kiện cho người dân mưu sinh, góp phần phát triển kinh tế.

Quận 1 kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quảnQuận 1 kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quản

Hiện nay, vỉa hè một số đường ở quận 1 đã được kẻ vạch sơn, phân vùng cho các hàng quán có nhu cầu để xe tự quản trước mặt tiền nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên