01/11/2023 12:21 GMT+7

Quảng Ninh: Hàu làm bán đi Trung Quốc, ô nhiễm ở lại địa phương

Hàng loạt cơ sở sơ chế hàu tự phát, xây dựng không phép trên địa bàn các huyện Đầm Hà, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện gần đây gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Cơ sở sơ chế hàu tự phát nằm trong khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cơ sở sơ chế hàu tự phát nằm trong khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo người dân xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, nhiều cơ sở sơ chế hàu trên địa bàn mới xuất hiện gần đây và đang hoạt động chui, gây ô nhiễm môi trường.

Các cơ sở sơ chế tự phát có nhiều "không", như không giấy phép xây dựng, không bể chứa nước thải đảm bảo quy trình sản xuất, lao động không có chứng nhận sức khỏe và cơ sở cũng không được cấp giấy phép bảo vệ môi trường...

Chủ một cơ sở chế biến hàu chuyên xuất đi Trung Quốc cho biết không ít cơ sở sơ chế hàu không phép này phục vụ việc xuất sang thị trường Trung Quốc hoặc Thái Lan, nếu không đảm bảo công tác dịch tễ và không may bị phát hiện rất dễ dẫn tới việc đối tác dừng toàn bộ việc nhập khẩu, gây thiệt hại kinh tế.

Đáng nói, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để. 

Nước thải từ quá trình sơ chế hàu không được thu gom, xả trực tiếp xuống biển tại một cơ sở ở xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Nước thải từ quá trình sơ chế hàu không được thu gom, xả trực tiếp xuống biển tại một cơ sở ở xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một cơ sở chế biến hàu ở thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, mặt bằng được đổ bê tông, dựng khung sắt lợp mái tôn làm nơi tập kết, sơ chế hàu.

Quá trình hoạt động không đảm bảo vệ sinh môi trường lẫn dịch tễ, nước thải xả trực tiếp xuống mương dẫn ra biển, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc và ruồi muỗi làm ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lương Quốc Thịnh - chủ tịch UBND xã Đầm Hà - thừa nhận trên địa bàn đang có nhiều cơ sở chế biến hàu hoạt động tự phát, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa chấn chỉnh được.

Đối với cơ sở tại khu vực thôn Đầm Buôn, ông Thịnh cho biết sẽ cho cán bộ đi kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Công nhân sơ chế hàu trong những lán dựng tạm bợ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Công nhân sơ chế hàu trong những lán dựng tạm bợ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trường hợp vi phạm tương tự cũng xảy ra tại khu vực thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên khi một cơ sở chế biến hàu không phép nằm trong khu đất là bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Viết Thụy - chủ tịch UBND xã Đông Ngũ - thừa nhận đây là lán trại tự phát, người dân dựng tạm để phục vụ sơ chế hàu. Tại đây có hàng chục người lao động làm việc và trong chiều 31-10, đoàn kiểm tra của xã cũng đã đến nhắc nhở cơ sở khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Theo lãnh đạo xã Đông Ngũ, đây là cơ sở hoạt động theo mùa vụ, trong thời gian ngắn nên trước mắt địa phương sẽ tạo điều kiện trong 2-3 ngày để sơ chế nốt số hàu đã nhập, sau đó sẽ chỉ đạo tạm dừng để tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý theo yêu cầu.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường kiểm tra sự cố bục cống xả hồ thải nhà máy đồng Tả PhờiCục Kiểm soát ô nhiễm môi trường kiểm tra sự cố bục cống xả hồ thải nhà máy đồng Tả Phời

Tối 9-8, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho biết đơn vị này đã lập đoàn công tác đến hiện trường sự cố bục cống xả hồ thải nhà máy đồng Tả Phời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên