23/08/2022 18:51 GMT+7

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn 1.200 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận 96%

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam gặt hái được khoản lãi ròng sau thuế hơn 1.200 tỉ đồng chỉ trong nửa đầu năm 2022. Đáng chú ý, tỉ suất lợi nhuận gộp của đơn vị này lên đến gần 96%, tương đương cứ 100 đồng doanh thu thì có tới 96 đồng lãi gộp.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn 1.200 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận 96% - Ảnh 1.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được ra mắt vào cuối năm trước. Sau nửa đầu năm 2022, đơn vị lãi ròng sau thuế hơn 1.200 tỉ đồng - Ảnh: VNX

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) - "công ty mẹ" của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 với nhiều thông tin đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên đơn vị này công bố báo cáo tài chính bán niên, sau khi được chính thức ra mắt vào cuối năm trước. 

Theo đó, trong nửa đầu năm 2022, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.980 tỉ đồng. Riêng mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp 95% vào tổng doanh thu trên, còn lại là các mảng dịch vụ niêm yết chứng khoán, kết nối trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối, đấu thầu - đấu giá, quản lý thành viên giao dịch...

Mặc dù doanh thu mảng cốt lõi cao, nhưng đơn vị này chỉ phải bỏ ra xấp xỉ 83 tỉ đồng tiền vốn (xấp xỉ 4% doanh thu).

Như vậy, biên lợi nhuận gộp của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lên đến gần 96%, tương đương cứ 100 đồng doanh thu mang về thì có đến 96 đồng lợi nhuận gộp. Đây là kết quả kinh doanh đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ngoài mảng cốt lõi về chứng khoán kể trên, đơn vị này còn ghi nhận gần 57 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính.

Dù kết quả kinh doanh đáng mơ ước, nhưng sở này cũng phải bỏ ra tới hơn 437 tỉ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Sau khi trừ đi giá vốn và các chi phí liên quan, đơn vị này còn lại lãi ròng sau thuế hơn 1.215 tỉ đồng. Trong khoản lãi này, HoSE đóng góp gần 76% (918 tỉ đồng), HNX góp vào hơn 22% (273 tỉ đồng), còn lại là lãi từ hoạt động tài chính...

Sau khi trích ra gần 2% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng và phúc lợi, đơn vị nộp lại toàn bộ lãi về cho ngân sách nhà nước. 

Tại thời điểm cuối quý 2-2022, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có khối tài sản xấp xỉ 4.100 tỉ đồng. Trong đó riêng khoản tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 68% (khoảng 2.800 tỉ đồng). Đơn vị cũng gánh khoản nợ phải trả gần 1.100 tỉ đồng, giảm 32% so với hồi đầu năm.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được chính thức ra mắt vào ngày 11-12-2021, với trụ sở chính đặt tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE.

Thủ tướng Chính phủ phân công HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Phần HoSE sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Sau khi mua trái phiếu, các công ty chứng khoán mang bán lại cho nhà đầu tư cá nhân Sau khi mua trái phiếu, các công ty chứng khoán mang bán lại cho nhà đầu tư cá nhân

TTO - Theo Bộ Tài chính, trên các mạng xã hội gần đây có hiện tượng môi giới của một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính mời chào người dân mua trái phiếu doanh nghiệp như một hình thức gửi tiết kiệm, hỗ trợ trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên