29/02/2024 19:13 GMT+7

Thủ Đức biệt phái cán bộ địa chính thúc đẩy dự án vành đai 2

Chiều 29-2, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết dẫn đầu đoàn khảo sát dự án vành đai 2 (đoạn từ Võ Chí Công đến Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng).

Đoàn khảo sát dự án vành đai 2 do Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết dẫn đầu họp tại UBND phường Phước Long B - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoàn khảo sát dự án vành đai 2 do Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết dẫn đầu họp tại UBND phường Phước Long B - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sau khi đi thực tế tại một số vị trí quan trọng của dự án vành đai 2, đoàn khảo sát đã đến UBND phường Phước Long B (TP Thủ Đức) để họp bàn với các đơn vị liên quan về tiến độ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân các phường ảnh hưởng bởi dự án này.

Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức (Ban Bồi thường) cho biết thời gian qua, ban đã phối hợp với UBND các phường và các đơn vị liên quan thông tin chủ trương và kế hoạch làm dự án đến các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng.

Đa số các hộ dân đồng thuận để cơ quan chức năng kiểm đếm hiện trạng. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề mà các hộ dân quan tâm nhất là đơn giá bồi thường và vị trí tái định cư. Dự kiến từ ngày 4-3, Ban Bồi thường bắt đầu đo vẽ, kiểm đếm hiện trạng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho hay trong tuần sau, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giao thông cùng TP Thủ Đức sẽ bàn bạc về quyết định, thống nhất ranh của dự án vành đai 2. 

"Giá bồi thường là vấn đề quan trọng nhất trong việc thuyết phục người dân bàn giao đất. Vì vậy, tôi đề nghị Ban Bồi thường chủ động chuẩn bị sớm, xác định giá tương đối phù hợp với thị trường.

Về khu tái định cư, hiện TP Thủ Đức đang giao cho các phường và đơn vị liên quan tổng hợp lại tất cả quỹ nhà đất có thể phục vụ cho người dân, ưu tiên chỗ gần với bà con", ông Quyết nói.

Đoàn khảo sát thực tế tại ngã tư Bình Thái (thuộc dự án vành đai 2) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoàn khảo sát thực tế tại ngã tư Bình Thái (thuộc dự án vành đai 2) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Quyết cho biết thêm, tuần sau TP Thủ Đức quyết định "biệt phái" 5 cán bộ địa chính của các phường về Ban Bồi thường hỗ trợ làm việc. 

Đồng thời, các phường sẽ có sự giúp sức của 28 bạn sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM trong quá trình đo đạc. Với nguồn lực như vậy, hy vọng hoàn thành sớm việc đo đạc.

"TP Thủ Đức quyết tâm làm đúng chỉ tiêu đề ra đến 30-11 có được 70% mặt bằng để giao chủ đầu tư. 

Từ đó có thể khởi công dự án vào cuối năm 2024 và hoàn thành vào năm 2026, giúp TP Thủ Đức có một con đường mới rộng, khang trang, giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn", ông Quyết cho hay.

Đoạn 1, 2 vành đai 2 qua 6 phường

Theo Ban Giao thông, dự án đoạn 1 và 2 vành đai 2 có tổng chiều dài khoảng 6km. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp dài hơn 3,5km (bao gồm nút giao Bình Thái).

Còn đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài hơn 2,4km.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án ở 6 phường gồm: Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, Phước Long B, Bình Thọ, Trường Thọ và Linh Đông.

2,7km Vành đai 2 ở TP Thủ Đức 6 năm chưa xong, nhìn hiện trường mà đau lòng xót dạ2,7km vành đai 2 ở TP Thủ Đức 6 năm chưa xong, nhìn hiện trường mà đau lòng xót dạ

Đoạn vành đai 2 dài 2,7km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (TP Thủ Đức) đã dừng thi công trong thời gian dài. Chủ đầu tư cho biết để làm trở lại cần phải hoàn thành điều chỉnh dự án và giải phóng xong mặt bằng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên