11/08/2023 21:37 GMT+7

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát tình hình sạt lở

Tối 11-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Thủ tướng thị sát tình hình sạt lở ven biển các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau bằng máy bay trực thăng - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thị sát tình hình sạt lở ven biển các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau bằng máy bay trực thăng - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trước tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiều cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi khảo sát bằng máy bay trực thăng dọc bờ biển các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Sau buổi khảo sát, Thủ tướng nghe lãnh đạo các tỉnh báo cáo về tình hình sạt lở tại địa phương và những hạn chế trong việc khắc phục sạt lở. Đại diện các tỉnh cho biết hiện nay tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đa phần các địa phương đều không đủ nguồn lực để đầu tư hệ thống phòng chống sạt lở, di dời dân cư.

Chỉ tính riêng tại Cà Mau, sạt lở bờ biển nguy hiểm khoảng 58km, các đoạn này ăn sâu vào đất liền mỗi năm hơn 40m, chưa có kinh phí thực hiện giải pháp bảo vệ.

Một đoạn đê Biển Tây (Cà Mau) bị sóng biển đánh vào chân đê gây sạt lở nghiêm trọng được Thủ tướng đề nghị khắc phục trong năm nay - Ảnh: THANH HUYỀN

Một đoạn đê Biển Tây (Cà Mau) bị sóng biển đánh vào chân đê gây sạt lở nghiêm trọng được Thủ tướng đề nghị khắc phục trong năm nay - Ảnh: THANH HUYỀN

Thủ tướng nhận định: "Tình hình sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra hết sức phức tạp, ngoài thiệt hại về tài sản thì chúng ta cũng có nhiều thiệt hại về người, chúng ta mất rất nhiều đất, rừng. Sạt lở ở Cà Mau là rất nghiêm trọng, chỉ 5 năm vừa qua thôi Cà Mau đã mất hơn 5.000ha rừng, trung bình mỗi năm mất 1.000ha là rất lớn".

"Trước mắt, các địa phương cần rà soát lại những khu vực nào sạt lở có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, những hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở thì phải chủ động di dời ngay để đảm bảo tính mạng cho họ. Tiếp tục xử lý, khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn.

Phương án lâu dài phải có dự án lớn, tinh thần là nghiên cứu làm những cái cấp bách trước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi sạt lở phải ưu tiên di dời dân đến nơi ở an toàn, khắc phục những đoạn xung yếu trước khi tính đến những dự án lớn để giữ đất, lấn biển - Ảnh: THANH HUYỀN

Thủ tướng đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi sạt lở phải ưu tiên di dời dân đến nơi ở an toàn, khắc phục những đoạn xung yếu trước khi tính đến những dự án lớn để giữ đất, lấn biển - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo Thủ tướng, Cà Mau phải có những giải pháp căn cơ hơn. Tức là vừa làm kè để phá sóng chống sạt lở, làm đê kết hợp với làm đường giao thông, có điều kiện thì làm kè để dần dần lấn ra biển. Cà Mau còn phần đê Biển Tây hơn 20km đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ làm trước với kinh phí 700 tỉ đồng trong năm nay.

Ngày mai, Thủ tướng cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát tình hình sạt lở tuyến đê Biển Tây và một số tỉnh trong khu vực như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp.

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp tại 5 đoạn sạt lở đê biển TâyCà Mau ban bố tình huống khẩn cấp tại 5 đoạn sạt lở đê biển Tây

TTO - Ngày 21-10, ông Lê Quân - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở 5 đoạn đê biển Tây thuộc tỉnh Cà Mau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên