22/02/2024 10:54 GMT+7

Từ nay đến tháng 8-2024, Tiền Giang sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường dâng cao

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, từ nay đến tháng 8-2024, tỉnh này sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường dâng cao.

Nhiều hàng quán của người dân ở khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho, buôn bán ế ẩm do nước dâng cao vào ngày 13-2 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhiều hàng quán của người dân ở khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho, buôn bán ế ẩm do nước dâng cao vào ngày 13-2 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, 2 đợt triều cường cao nhất sẽ rơi vào ngày 10 và 13-3, 9 và 12-4. Mực nước các nơi đều cao hơn báo động 3 rất nhiều.

Các đợt còn lại, mực nước triều không cao, ở mức xấp xỉ và thấp hơn báo động 3.

Mực nước báo động 3 tại thành phố Mỹ Tho, Hòa Bình, Vàm Kênh (huyện Gò Công Đông) là 1,6m, tại Mỹ Thuận (huyện Cái Bè) là 1,8m.

Nhằm tránh thiệt hại do triều cường gây ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân tiến hành kiểm tra, sửa chữa, gia cố, nâng cấp những đoạn đê bao, bờ bao thấp... để bảo đảm ngăn các đợt triều cường sắp tới.

Mùng 4 Tết nhiều tuyến đường, nhà cửa ở miền Tây bị ngập do triều cườngMùng 4 Tết nhiều tuyến đường, nhà cửa ở miền Tây bị ngập do triều cường

Từ chiều tối 13-2, triều cường tiếp tục dâng cao làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là khu vực vòng xoay Trung Lương, bị ngập. Tại TP Cần Thơ, nhiều tuyến hẻm, đường phố cũng bị ngập do ảnh hưởng triều cường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên