31/03/2013 11:55 GMT+7

Tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên do lỗi dịch thuật?

DUY TRÂN - ĐỨC TOÀN
DUY TRÂN - ĐỨC TOÀN

TTO - Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, tuyên bố đang trong “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc của CHDCND Triều Tiên có thể đã được dịch sai.

* Nhiều website Triều Tiên bị tấn công

Nguy cơ “xung đột do tai nạn” trên bán đảo Triều TiênTriều Tiên tuyên bố “tình trạng chiến tranh”

JzW5Dj59.jpgPhóng to
Ông Kim Jong Un cùng các tướng lĩnh nghiên cứu tình hình Mỹ đưa máy bay B-2 sang tham gia tập trận - Ảnh: KCNA

Theo đó, ngày 30-3, hầu như tất cả các tờ báo trên thế giới đều dẫn lại thông tin được Hãng thông tấn nhà nước KCNA của CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này đang trong “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc, và tất cả những vấn đề giữa hai nước sẽ được xử lý theo giao thức thời chiến.

Cũng trong ngày 30-3, hãng tin AFP của Pháp trích dẫn tuyên bố của CHDCND Triều Tiên: “Tình trạng đình chiến giữa hai miền Triều Tiên đã chấm dứt”.

Tuy nhiên, vào cuối ngày 30-3, hãng tin RIA Novosti của Nga đã đưa ra một nhận định khác, theo đó tuyên bố chiến tranh của CHDCND Triều Tiên có thể bị dịch nhầm. Rất có thể một bản dịch bị nhầm của KCNA có thể là nguồn gốc của tuyên bố chiến tranh này.

Theo RIA Novosti, tuyên bố gốc ban đầu của CHDCND Triều Tiên có thể là: “CHDCND Triều Tiên sẽ hành xử theo quy tắc chiến tranh nếu như bị chiến tranh, và kể từ lúc đó, hai miền Nam - Bắc Triều Tiên sẽ bước vào tình trạng chiến tranh” (“in accordance with wartime laws” if attacked, and that “from that time, North - South relations will enter a state of war”)”.

RIA Novostis cũng dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích dẫn nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng “không có sự dàn quân hay bố trí lực lượng đặc biệt nào từ phía CHDCND Triều Tiên được quan sát, ngoài những lời lẽ đe dọa”.

Vào ngày 29-3, CHDCND Triều Tiên đã đưa các lực lượng tên lửa chiến lược của mình vào vị trí sẵn sàng và hướng về phía các căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc để trả đũa việc Mỹ đưa máy bay ném bom tàng hình B-2 sang tập trận với Hàn Quốc.

Nhiều website Triều Tiên bị tấn công

Một nhóm tin tặc tự xưng Anonymous - Korea đã tấn công một số trang web của nhà nước CHDCND Triều Tiên hôm 30-3.

Trên Twitter của nhóm này cho biết mục tiêu tấn công là phiên bản tiếng Anh và tiếng Triều Tiên của website đài phát thanh Triều Tiên, website ủy ban quan hệ văn hóa, website của hãng hàng không quốc gia Air Koryo và trang Naenara - cổng thông tin chính thức của chính phủ CHDCND Triều Tiên.

Trang tin của Thông tấn xã nhà nước KCNA không bị ảnh hưởng trong đợt tấn công.

Báo New York Times dẫn tin từ trang North Korea Tech - chuyên trang theo dõi hoạt động Internet trên bán đảo Triều Tiên - nhận định vụ tấn công nhằm vào các trang web CHDCND Triều Tiên chỉ là "một sự phối hợp lỏng lẻo" của các tin tặc.

Vụ tấn công các trang mạng CHDCND Triều Tiên diễn ra ngay sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố "bước vào giai đoạn chiến tranh" với Hàn Quốc. Đến chiều ngày 30-3, không quan chức Bình Nhưỡng nào xác nhận vụ tấn công nhằm vào những trang web trên.

Giới chuyên gia nhận định tấn công mạng có thể trở thành một trong những vũ khí nổi lên trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc từng cáo buộc CHDCND Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào ba ngân hàng lớn nhất và hai đài truyền hình của nước này hôm 20-3.

DUY TRÂN - ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên