24/11/2018 22:00 GMT+7

Xây cống âu thuyền 360 tỉ đồng vùng tranh chấp mặn ngọt Nam sông Hậu

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Câu chuyện tranh chấp mặn - ngọt giữa Bạc Liêu và Sóc Trăng sẽ được giải quyết bằng dự án cống âu thuyền 360 tỉ đồng với chức năng điều tiết nước cho từng vùng.


Xây cống âu thuyền 360 tỉ đồng vùng tranh chấp mặn ngọt Nam sông Hậu - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án cống âu thuyền Ninh Quới - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 24-11, tại xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai thi công thực hiện xây dựng cống âu thuyền Ninh Quới. Dự án gồm hai phần là sửa chữa cống Ninh Quới (cũ) và xây cống âu thuyền Ninh Quới với tổng vốn đầu tư 360 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2020.

Theo Ban quản lý dự án thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), dự án sẽ giúp chủ động điều tiết nước, kiểm soát mặn, giữ ngọt cho vùng trồng lúa, màu ổn định thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang. Về lâu dài, sẽ tạo điều kiện chuyển nước ngọt phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng nam quốc lộ 1.

Đại diện các địa phương trong vùng, ông Dương Thành Trung, chủ  tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết công tác điều tiết nước được tỉnh Bạc Liêu thực hiện trong 18 năm qua còn nhiều bất cập do hệ thống công trình thủy lợi vùng bắc quốc lộ 1 chưa khép kín. 

Xây cống âu thuyền 360 tỉ đồng vùng tranh chấp mặn ngọt Nam sông Hậu - Ảnh 2.

Thủ tục khởi công dự án thực hiện chiều 24-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hằng năm vào mùa khô, dưới tác động của triều Biển Tây thông qua sông Cái Lớn, Kiên Giang và triều Biển Đông thông qua trục kênh Chắc Băng, Cà Mau làm cho nước mặn tại Bạc Liêu có khuynh hướng xâm nhập sâu qua Ngã Năm (Sóc Trăng), ảnh hưởng đến khu vực sản xuất nông nghiệp ổn định với hơn 100.000 ha đất lúa của Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

Công tác điều tiết nước phải đảm bảo thực hiện cả hai mục tiêu là có đủ nước mặn cho nuôi trồng thủy sản vùng bắc quốc lộ 1 và phải giữ ngọt, chống xâm nhập mặn cho vùng sản xuất nông nghiệp ổn định của cả Bạc Liêu và Sóc Trăng là yêu cầu rất khắt khe, từ lâu vẫn chưa thực hiện được và dự án nêu trên sẽ giải quyết được yêu cầu này.

Ông Phùng Đức Tiến, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho rằng việc xây dựng cống âu thuyền Ninh Quới có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết hài hòa về nguồn nước phục vụ cho sản xuất giữa 2 hệ sinh thái (mặn - ngọt) của nhân dân trong vùng dự án, nhất là 2 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên