06/03/2024 18:40 GMT+7

Xe như đống sắt vụn trong vụ phường giữ xe trái luật: Bàn giao cho ‘khổ chủ’

Chiếc xe đào bánh lốp trong vụ phường giữ xe trái luật được bàn giao cho doanh nghiệp.

Chiếc xe trong vụ phường giữ xe trái luật được bàn giao cho doanh nghiệp chiều 6-3 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chiếc xe trong vụ phường giữ xe trái luật được bàn giao cho doanh nghiệp chiều 6-3 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chiều 6-3, Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cùng các cơ quan có liên quan đã tiến hành bàn giao xe đào bánh lốp trong vụ phường giữ xe trái luật theo các bản án mà tòa đã tuyên.

Theo đó, bên được giao nhận tài sản là Công ty Hồng Hoa Long (được thi hành án) và bên phải thi hành án là UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), tài sản giao nhận là xe đào bánh lốp 43LA…

Đại diện Công ty Hồng Hoa Long cho biết sự việc xảy ra không ai mong muốn và đã kéo dài. Những người làm sai thì đã đi rồi, lãnh đạo phường hiện là mới về, không có lỗi và họ phải xử lý hậu quả trước đó.

Cũng theo công ty, suốt thời gian qua vụ việc đã ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, uy tín của doanh nghiệp, "để chiếc xe nằm 4 năm trời, rất đau khổ".

"Thôi dĩ hòa vi quý, khép lại sự việc, sửa xe để đi làm" - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Chủ gara nơi chiếc xe đang được lưu giữ nói "chừ mang đi cân sắt, như đống phế liệu". Để làm lại xe cũng mất khoảng 20 ngày.

Xe bị hư hỏng nặng nề - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Xe bị hư hỏng nặng nề - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết sau khi được bố trí kinh phí để bồi thường cho doanh nghiệp theo phán quyết của tòa, phường đã nộp cho cơ quan thi hành án. Đồng thời, phường cũng hỗ trợ thêm cho công ty.

Vụ việc phường giữ xe trái luật đã được Tuổi Trẻ Online lên tiếng, phản ánh thời gian qua.

Theo tài liệu, diện tích đất rừng sản xuất tại tiểu khu 4A (phường Hòa Hiệp Bắc) được giao khoán cho bà N.T.M.N.. Bà N. có đơn gửi phường, đề nghị được khai thác rừng trồng, được sử dụng xe xúc san gạt đất lở. Phường đã xác minh, đồng ý cho làm.

Đại diện chủ rừng đã ký hợp đồng thuê xe của Công ty Hồng Hoa Long để sửa đường, khai thác keo…

Ngày 20-7-2019, phường lập đoàn kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ xe đào của công ty.

Công ty đã kiện phường ra tòa yêu cầu chấm dứt hành vi hành chính tạm giữ xe trái luật, buộc trả lại xe như hiện trạng ban đầu; yêu cầu phường bồi thường thu nhập thực tế bị mất đi trong thời gian xe bị tạm giữ, từ ngày 20-7-2019 đến 26-8-2022 (1.112 ngày) là trên 2,7 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Tuyên bố hành vi hành chính của phường giữ xe là trái luật. Buộc chấm dứt hành vi, trả lại xe cho công ty.

Buộc phường phải bồi thường số tiền sửa chữa, khôi phục xe là hơn 176 triệu đồng. Phường phải bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất số tiền hơn 76 triệu đồng cho công ty...

Doanh nghiệp kháng cáo án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Do vụ việc kéo dài khiến chiếc xe hư hỏng trầm trọng, các thiết bị, máy móc hoen gỉ...

Chiếc xe trong vụ phường giữ xe trái luật giờ như đống sắt vụn vì phải phơi nắng mưaChiếc xe trong vụ phường giữ xe trái luật giờ như đống sắt vụn vì phải phơi nắng mưa

Chiếc xe đào bánh lốp trong vụ phường giữ xe trái luật của doanh nghiệp hiện như đống sắt vụn, do phải phơi nắng mưa suốt nhiều năm trời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên