11/08/2023 10:14 GMT+7

Xưởng chế biến gỗ trên đất rừng phải tháo dỡ trong tháng 8

UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo xử lý dứt điểm xưởng chế biến gỗ xây trên đất rừng sản xuất, sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online.

Khu xưởng chế biến gỗ trên đất rừng sản xuất chưa được cấp phép của ông Hoàng Văn Thanh tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TIẾN THẮNG

Khu xưởng chế biến gỗ trên đất rừng sản xuất chưa được cấp phép của ông Hoàng Văn Thanh tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TIẾN THẮNG

Thông tin tới Tuổi Trẻ Online ngày 11-8, đại diện UBND huyện Sơn Động cho biết địa phương vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Dương Hưu cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giải quyết dứt điểm các vi phạm liên quan xưởng chế biến gỗ chưa được cấp phép, nằm trên đất rừng sản xuất.

Theo đó, chủ tịch UBND huyện Sơn Động yêu cầu UBND xã Dương Hưu tập trung chỉ đạo, yêu cầu người vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ tài sản trên thửa đất vi phạm trong tháng 8-2023.

UBND huyện sẽ phê bình chủ tịch UBND xã nếu không xử lý dứt điểm vi phạm, tiếp tục để xảy ra phản ánh đối với các vi phạm nêu trên. 

Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu lãnh đạo huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND xã, xử lý đối với trường hợp vi phạm trên trong tháng 8-2023.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh về việc nhà xưởng, kho bãi quy mô cả ngàn mét vuông nằm trên đất rừng sản xuất bị thay đổi mục đích sử dụng, chính quyền địa phương xử phạt hành chính và yêu cầu hoàn nguyên. Nhưng thực tế chủ công trình chây ỳ, không khắc phục.

Ngoài việc xử phạt tiền, chính quyền xã buộc những trường hợp vi phạm trên phải cải tạo lại đất để đưa vào sử dụng đúng mục đích, thời gian khắc phục là 10 ngày. Nhưng đến nay đã quá hạn, những công trình vi phạm vẫn tồn tại. Nhà xưởng vẫn hoạt động công khai.

Một khu xưởng chế biến gỗ vi phạm khác tại xã Dương Hưu đã bị xử phạt nhưng sau đó diện tích lớn đất rừng sản xuất tiếp tục được đổ bê tông - Ảnh: TIẾN THẮNG

Một khu xưởng chế biến gỗ vi phạm khác tại xã Dương Hưu đã bị xử phạt nhưng sau đó diện tích lớn đất rừng sản xuất tiếp tục được đổ bê tông - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lã Xuân Giang - chủ tịch UBND xã Dương Hưu - cho biết địa phương đã nhận được văn bản chỉ đạo của huyện và hiện nay đang tiếp tục ra thông báo gửi các trường hợp vi phạm, yêu cầu khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm, di dời máy móc để thực hiện việc hoàn nguyên.

Theo ông Giang, sau thời gian thông báo từ 10-15 ngày nếu các trường hợp vi phạm không khắc phục sẽ tiến hành cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Khu chế biến gỗ quy mô khác cũng nằm trên đất rừng sản xuất được người dân phản ảnh chưa được cấp phép tại thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TIẾN THẮNG

Khu chế biến gỗ quy mô khác cũng nằm trên đất rừng sản xuất được người dân phản ảnh chưa được cấp phép tại thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TIẾN THẮNG

Phản ảnh thêm tới Tuổi Trẻ Online, người dân tại khu vực thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn cũng xuất hiện một khu xưởng chế biến gỗ rộng cả ngàn mét vuông chưa được cơ quan chức năng cấp phép trên đất rừng sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Lý - bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Long Sơn - cho biết liên quan nội dung người dân phản ảnh, địa phương sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm đối với xưởng chế biến gỗ chưa được cấp phép.

Huyện Sóc Sơn nói sẽ cưỡng chế 5 homestay, nhà ở "xẻ thịt" đất rừngHuyện Sóc Sơn nói sẽ cưỡng chế 5 homestay, nhà ở 'xẻ thịt' đất rừng

Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết huyện sẽ tiến hành cưỡng chế 5 công trình nhà ở và homestay xây trên đất rừng phòng hộ ở khu vực đồi Dõng Chum, cạnh hồ Ban Tiện (xã Minh Phú).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên