29/08/2023 23:24 GMT+7

Ảnh chụp siêu du thuyền, lão ngư đoạt giải cao liên hoan ảnh nghệ thuật

Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trao 20 giải thưởng Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 48 cho ba thể loại của cuộc thi.

Ông Đoàn Hoài Trung (bên trái) - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - trao giải cho tác giả đoạt giải chiều 29-8 - Ảnh: BTC

Ông Đoàn Hoài Trung (bên trái) - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - trao giải cho tác giả đoạt giải chiều 29-8 - Ảnh: BTC

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023), Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức lễ trao giải thưởng Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 48.

Gần 4.000 tác phẩm dự thi

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP.HCM cho biết năm nay nhận được 3.855 tác phẩm dự thi của 333 tác giả, từ 45 tỉnh, thành phố.

Theo ông Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, liên hoan năm nay mở cửa cho nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu nhiếp ảnh của các tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

Trong đó TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Hà Nội, Phú Thọ… có nhiều tác giả, tác phẩm dự thi.

Cuộc thi có ba thể loại: chủ đề tự do gồm ảnh chân dung, phong cảnh, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, thiên nhiên…; ảnh trắng đen (giải thưởng Lâm Tấn Tài) và ảnh tương đồng - tương phản. Đây cũng là nét mới của Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần này.

“Năm nay chất lượng ảnh cao hơn, số lượng ảnh gửi về cũng nhiều hơn so với năm ngoái.

Với công nghệ hiện đại, ban tổ chức chấp nhận ảnh được cắt xén, chỉnh sửa. Cũng vì thế ban tổ chức nhận được nhiều tác phẩm đẹp long lanh” - ông Đoàn Hoài Trung nói với Tuổi Trẻ Online.

Ban tổ chức quyết định trao giải 11 tác phẩm thể loại tự do gồm: 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích.

Trao giải thưởng Lâm Tấn Tài cho 6 tác phẩm thể loại trắng đen gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

Và ban tổ chức trao 3 giải cho thể loại tương đồng - tương phản gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.

Tác phẩm Việt Nam - Điểm đến của những siêu du thuyền của tác giả Đỗ Tuấn Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) mang đến hình ảnh đẹp về cảng Việt Nam đoạt huy chương vàng thể loại tự do

Tác phẩm Việt Nam - Điểm đến của những siêu du thuyền của tác giả Đỗ Tuấn Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) mang đến hình ảnh đẹp về cảng Việt Nam đoạt huy chương vàng thể loại tự do

Hình ảnh lão nông khắc khổ trong lao động nhưng được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Vũ Hậu (Phú Thọ) bắt được khoảnh khắc ánh lên niềm lạc quan, yêu đời đoạt giải nhất thể loại trắng đen

Hình ảnh lão nông khắc khổ trong lao động nhưng được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Vũ Hậu (Phú Thọ) bắt được khoảnh khắc ánh lên niềm lạc quan, yêu đời đoạt giải nhất thể loại trắng đen

Chấp nhận ảnh ghép, ảnh dựng cảnh

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho rằng thể loại ảnh tương đồng - tương phản tạo nên một cuộc chơi mới cho nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Giải nhất thể loại này trao cho tác giả Trương Minh Nhật ở Tiền Giang với tác phẩm Nghiện game tàn phá tương lai.

Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại tương đồng - tương phản

Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại tương đồng - tương phản

Trao giải nhất cho tác giả Trương Minh Nhật

Trao giải nhất cho tác giả Trương Minh Nhật

Đó là hình ảnh một cháu gái chăm chỉ học tập với ánh sáng thể hiện tương lai huy hoàng của một người chăm học. Tương phản với hình ảnh này là cậu bé trai chơi game trong bóng tối thể hiện tương lai không tươi sáng. Bức ảnh được đánh giá mang tính giáo dục sâu sắc.

“Thể loại ảnh này rất hấp dẫn, thú vị, giúp người xem thấy rõ những mặt trái của xã hội. Một bên trắng, một bên đen hoặc một bên phản diện, một bên tốt đẹp.

Ban tổ chức chấp nhận ảnh ghép, ảnh được dựng cảnh đúng nội dung, đúng chủ đề mong muốn” - ông Đoàn Hoài Trung chia sẻ.

Tuy nhiên tất cả các dữ liệu trong ảnh cắt ghép phải là của đúng tác giả đó. Trong trường hợp nghi ngờ, ban giám khảo sẽ kiểm tra file gốc của tác giả để đảm bảo tính công bằng và bản quyền tác phẩm. Đây là một trong những tiêu chí đưa vào chấm giải trong cuộc thi năm nay.

Ban tổ chức đã chọn ra 140 tác phẩm gồm 91 ảnh tự do, 35 ảnh trắng đen và 14 ảnh tương đồng - tương phản triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Trao giải sáng tác ảnh Tuổi Xanh giúp học sinh trân trọng cái đẹpTrao giải sáng tác ảnh Tuổi Xanh giúp học sinh trân trọng cái đẹp

TTO - Sáng 28-4, lễ trao giải Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh dành cho học sinh đã diễn ra tại bến tàu Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM). Đây là lần thứ 15 hội thi tổ chức và hội thi năm nay có chủ đề 'Màu thời gian'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên