08/07/2023 16:31 GMT+7

Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

Chuyên gia thời tiết nhận định đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến giữa tháng 7.

Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ kéo dài đến giữa tháng 7 - Ảnh: C.TUỆ

Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ kéo dài đến giữa tháng 7 - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 8-7, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 37,8 độ C, Láng (Hà Nội) 37,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C…

Bà Lê Thị Loan, phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khả năng chiều tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Do đó ngày 9-7, nền nhiệt độ ở vùng núi Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ. Nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 10-7, nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại Bắc Bộ.

Đối với khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo bà Loan, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn xảy ra đến giữa tháng 7. Trong nửa cuối tháng 7, nền nhiệt có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng nắng nóng không còn gay gắt và kéo dài.

Tháng 8 và tháng 9 nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ vẫn còn nhưng không còn gay gắt và kéo dài.

"Đánh giá sơ bộ đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa đánh giá được đây có phải là mùa hè nắng nóng lịch sử hay không. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay nhiều nơi đã đo được nhiệt độ cao nhất trong lịch sử từng quan trắc, điển hình là đợt nắng nóng từ ngày 4 đến 7-5" - bà Loan nói.

Trước tình hình nắng nóng hiện nay, bà Loan khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân cũng không nên làm việc lâu ngoài trời do nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Cùng với đó, chỉ số tia UV tăng cao nguy cơ gây hại đến cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng khô hạn kéo dài, đồng ruộng bỏ hoang vì "khát nước"Nắng nóng khô hạn kéo dài, đồng ruộng bỏ hoang vì 'khát nước'

Mặc dù thời điểm bước vào gieo cấy vụ hè thu đã kết thúc nhưng hàng trăm ha đất nông nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn còn bị bỏ hoang. Nguyên nhân do nắng nóng kéo dài, ruộng khô cằn vì không đủ nước tưới tiêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên