Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo vụ đấu giá đất Thủ Thiêm liên quan Tân Hoàng Minh
TTO - Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp vừa yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo trước ngày 25-1 toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá khu đất ở Thủ Thiêm liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang gây ồn ào dư luận.

Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quy trình đấu giá đất Thủ Thiêm trước ngày 25-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều thông tin liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất lô 3-12 thuộc khu đô thị Thủ Thiêm do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, thuộc Sở Tư pháp thành phố thực hiện.
Để có thông tin về vụ việc đấu giá này, Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản số 37 yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM thực hiện, gửi về cơ quan này trước ngày 25-1.
Văn bản của Cục Bổ trợ tư pháp được ban hành sau khi ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - có tâm thư gửi đến lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước.
Trong tâm thư, ông Dũng bày tỏ việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) có diện tích 10.060m2, với mức giá trúng đấu giá là 24.500 tỉ đồng.
Lý giải việc này, ông Dũng khẳng định sau khi đấu giá trúng, ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả trúng đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt, đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa qua.
Trước đó, ngày 10-12-2021, Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tân Hoàng Minh trúng đấu giá trong phiên đấu giá lô đất 3-12 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đến nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng của TP.HCM chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất 3-12 và chấp nhận mất khoản đặt cọc khoảng 588,4 tỉ đồng.
Trong một diễn biến liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị nhiều sở, ngành, UBND thành phố Hà Nội cung cấp tài liệu để xác minh 11 dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-
TTO - Người dân bị thu hồi đất với giá bồi thường 300.000 - 800.000 đồng/m2, sau đó doanh nghiệp phân lô bán nền giá 4,5 - 7 triệu đồng/m2. Suốt 4 năm qua, người dân bị thu hồi đất vẫn chưa được tái định cư.
-
TTO - Cụm công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 35ha (huyện Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất vào cuối năm 2009 và bị lấn chiếm cho đến nay. Suốt 12 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh này lúng túng xử lý không xong.
-
TTO - Việc gom đất, thổi giá "đón đầu" hai dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) khiến chính quyền các địa phương vất vả ngăn chặn.
-
TTO - Hơn 100 dự án bất động sản với nhiều kiểu vướng mắc được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổng hợp kiến nghị, gửi đến UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền từ tháng 3 đến tháng 5-2022.
-
TTO - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về rà soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef, số 61 Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình).
-
TTO - Khu đất mà người mẫu Ngọc Trinh nói mới mua tiếp tục gây xôn xao, khi chủ sở hữu đích thực nói có người thuê đất của bà để tổ chức tiệc, sau đó xuất hiện hình ảnh Ngọc Trinh chụp với khu đất.
-
TTO - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng sau khi kiểm tra thực địa tại Nông trường Quý Cao, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vấn đề giải thể của doanh nghiệp cũng như tình trạng xây dựng trái phép tràn lan tại nông trường.
-
TTO - Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan tới việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật.
-
TTO - Dù không phải cán bộ, nhân viên thuộc Nông trường Quý Cao nhưng vẫn có đất giao khoán tại đây và ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố, biệt thự, nhà nghỉ... từ nhiều năm nay mà không bị cơ quan nào kiểm tra, xử lý dứt điểm.
-
TTO - Trong khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, về chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế, các tỉ phú càng lo lắng hơn. Và họ đang đổ xô vào một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải: đất nông nghiệp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận