14/12/2023 10:40 GMT+7

Chủ tịch Đà Nẵng nói về thực trạng, giải pháp di dời, hỗ trợ dân ở các chung cư xuống cấp

Sáng 14-12, tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X, ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu tiếp thu giải trình, trong đó vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm là các khu chung cư hết hạn, xuống cấp.

Khu chung cư Thuận Phước xuống cấp trầm trọng, các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp C - Ảnh: LÊ TRUNG

Khu chung cư Thuận Phước xuống cấp trầm trọng, các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp C - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Chinh cũng đưa ra những giải pháp cụ thể về di dời, hỗ trợ người dân ở các khu chung cư này. Ông cho biết các chung cư ở địa bàn này trước đây bố trí tái định cư, hiện nay chất lượng các chung cư đang xuống cấp.

Thành phố cũng đã chỉ đạo lên kế hoạch để di dời dân các chung cư xuống cấp này.

Hiện nay đại biểu quan tâm nhất là ba khu chung cư Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm Đặc Sản Hòa Cường.

"Quan điểm của thành phố, những chung cư xuống cấp là phải di dời dân và tháo dỡ" - ông Chinh nói.

Vậy việc xử lý vấn đề chỗ ở cho người dân sau di dời như thế nào?

Ông Chinh khẳng định thành phố đang kêu gọi, khả năng trong năm 2024 - 2025 thành phố sẽ có thêm hai chung cư nhà ở xã hội, đang cải tạo khu chung cư sinh viên phía tây và đã có tờ trình xin ý kiến HĐND chuyển đổi công năng.

Ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong khi chờ các chung cư kia xây dựng hoàn thành thì thành phố sẽ rà soát lại các chung cư, căn hộ hiện có để bố trí chỗ ở (ở tạm) cho khoảng 500 hộ gia đình ở ba chung cư xuống cấp trên.

Trước mắt đối với các hộ dân ở ba chung cư xuống cấp trên, ông đề nghị HĐND ủng hộ chủ trương có chính sách riêng, giống như chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho dân khi tái định cư và mong HĐND ủng hộ.

Theo đó thành phố sẽ đề xuất mức hỗ trợ cho dân trong vòng 2 - 3 năm để ở tạm. Nếu có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì sẽ giới thiệu, hướng dẫn tạo điều kiện cho họ mua. Còn nếu không có điều kiện mua thì thành phố sẽ xây dựng các chung cư để người dân thuê.

"Tại ba khu chung cư trên chúng tôi sẽ tính toán, HĐND thành phố ủng hộ chủ trương dùng ngân sách đầu tư xây dựng các chung cư này. Với tinh thần quyết liệt như thế, sau kỳ họp này chúng tôi sẽ lên kế hoạch rất cụ thể để tiến hành di dời càng sớm càng tốt những chung cư xuống cấp", ông Chinh khẳng định.

Người dân Đà Nẵng nơm nớp ở chung cư xuống cấp, các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp CNgười dân Đà Nẵng nơm nớp ở chung cư xuống cấp, các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp C

Người dân tại khu chung cư Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng phản ảnh chung cư xuống cấp, các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm khiến họ luôn nơm nớp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên