10/10/2023 20:00 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: 'Anh cả' Cần Thơ cần khát vọng lớn, vượt qua 'bẫy' 10.000 tỉ

Làm việc với TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thành phố phải có khát vọng lớn, từ đó mới có tư duy, tầm nhìn để thoát “bẫy” thu ngân sách 10.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ chiều 10-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ chiều 10-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 10-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Nam Bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đề xuất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ, tổng hợp trình Chính phủ chấp thuận và trình Quốc hội thông qua mức trần nợ chung, làm cơ sở để thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương hoặc vay các định chế tài chính khác theo quy định trong hai năm 2024 và 2025, với số vốn vay từ 3.000 - 4.000 tỉ đồng. 

Số vốn này để đầu tư xây dựng công trình trọng điểm của thành phố, các dự án tái định cư, công trình chống sạt lở bờ sông và chỉnh trang đô thị. Nguồn kinh phí hoàn trả là từ ngân sách thành phố.

Ngoài ra ông Trường cũng cho biết TP Cần Thơ gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án, đặc biệt là phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn Cần Thơ và phục vụ cho phát triển hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp.

"Kiến nghị các bộ, ngành chức năng và các địa phương có mỏ cát hỗ trợ Cần Thơ nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm về giao thông và các công trình trọng điểm khác, được nêu trong các nghị quyết của trung ương đang triển khai trên địa bàn; sớm có kết luận về thí điểm sử dụng cát biển phục vụ san lấp công trình giao thông trọng điểm và hạ tầng các khu công nghiệp", ông Trường nói.

Cần Thơ phải thoát khỏi "bẫy" 10.000 tỉ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong năm 2022 năm thành phố trực thuộc trung ương (Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ) đóng góp 34% GDP và 52% ngân sách của cả nước. "Tôi thấy Cần Thơ giai đoạn thu ngân sách dưới và đạt tới 10.000 tỉ đồng thì phát triển rất nhanh nhưng sau đó lại loanh quanh, không "thoát" 10.000 tỉ.

Trong năm thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội và TP.HCM thu ngân sách từ 400.000 tỉ trở lên, Hải Phòng năm ngoái cũng đạt 106.000 tỉ đồng. Cần Thơ dự kiến cũng loay hoay 10.000 tỉ đồng, giờ phải điều tiết trở lại ngân sách, nên chưa tăng được tiền lương.

Ngay cả như Quảng Ninh cũng thu ngân sách 56.500 tỉ đồng. Nói vậy để các đồng chí biết mình đang đứng ở đâu, đóng góp thế nào cho cả nước, nguyên nhân chính là gì? Có vẻ do năng lực sản xuất mới của mình chưa được tạo ra.

Tôi đi mấy tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang họ bảo tỉnh họ quy mô nhỏ nhưng có khát vọng lớn. Mình quy mô lớn, là "anh cả" chắc khát vọng mình phải lớn hơn. Từ khát vọng lớn rồi mới có tư duy, tầm nhìn thế nào để vượt qua "bẫy" 10.000 tỉ.

Tôi muốn nêu lên như thế để thấy phía sau vướng mắc thì trách nhiệm của trung ương cũng lớn lắm. Có những việc bản thân thành phố không gỡ được", ông Huệ nói.

"Tại kỳ họp của Quốc hội, các đồng chí tranh thủ làm những cuộc họp mời các bộ ngành tới. Các bộ nhiều việc lắm, chỗ nào kêu nhiều thì làm trước. Cứ bám sát, kêu thật nhiều nóng ruột họ sẽ làm cho mình", Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu thành phố phải làm ngay, sớm trình hồ sơ để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo ông Huệ, hiện tại cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ có Long An và Sóc Trăng được phê duyệt quy hoạch này. "Quy hoạch phải đi trước một bước mà chưa có thì tất cả mọi thứ vướng mắc hết", ông nói thêm.

Đề xuất nghiên cứu phân cấp, phân quyền ở các thành phố lớn

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết thời gian qua thành phố rất nỗ lực triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, tuy nhiên so với kết quả và yêu cầu đặt ra là khá chậm, trong đó có một số việc phải xin ý kiến lại các bộ, ngành trung ương nên quá trình phối, kết hợp có một số ách tắc.

Do đó trong thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ sẽ quyết liệt chỉ đạo đeo bám các bộ, ngành cùng giải quyết, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện, có rất nhiều vấn đề khả năng tự chủ giải quyết của thành phố gặp rất nhiều khó khăn, do vướng quy định chung liên quan tới phân cấp phân quyền, liên quan tới pháp luật, định chế tài chính…

Sớm bàn giao 7 mỏ cát cho các đơn vị thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc TrăngSớm bàn giao 7 mỏ cát cho các đơn vị thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

HĐND tỉnh Sóc Trăng vừa thống nhất quản lý, sử dụng 7 mỏ cát để cung cấp cho dự án thành phần 4 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) với diện tích 585ha, trữ lượng gần 17 triệu m³.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên