14/03/2024 19:49 GMT+7

Chưa có quy định xử lý gỗ thu hồi sau đốn cây tại TP.HCM

Liên quan vụ 4.500m3 gỗ thu hồi bị mục nát, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ đẩy nhanh việc đấu giá. Đồng thời hoàn chỉnh xây dựng quy trình quản lý, đấu giá trình các cấp phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguồn gỗ thu hồi để đấu giá là cây xanh trồng trên đường phố (thu hồi chứ không phải khai thác để bán gỗ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguồn gỗ thu hồi để đấu giá là cây xanh trồng trên đường phố (thu hồi chứ không phải khai thác để bán gỗ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 14-3, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM, ông Vũ Văn Điệp - giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) - đã chia sẻ về những khó khăn trong việc bảo quản, xử lý đấu giá 4.500m3 gỗ thu hồi từ đốn hạ, giải tỏa cây xanh.

Đây là số liệu mà trung tâm cung cấp cho Thanh tra TP.HCM vào tháng 7-2023. Còn đến nay trung tâm đã đẩy nhanh tiến độ đã bán đấu giá thành công hơn 4.200m3. Phần khối lượng gỗ còn lại là hơn 266,942m3, thu hồi từ tháng 1 đến tháng 7-2023 đang được thẩm định giá và dự kiến mở đấu giá trong tháng 4-2024.

Còn khối lượng gỗ thu hồi tiếp từ tháng 8 đến tháng 12-2023 là 276,313m3, hiện đã được Sở Xây dựng TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt thanh lý.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng TP.HCM, đến nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xử lý thanh lý gỗ thu hồi từ việc đốn hạ cây xanh. Gỗ thu hồi giảm dần chất lượng theo thời gian và khối lượng gỗ không ngừng tăng dần.

Dù chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nhưng trung tâm vẫn chủ động đề xuất và tiếp tục duy trì thanh lý gỗ thu hồi bằng hình thức đấu giá (nộp ngân sách nhà nước).

Tuy nhiên, việc thanh lý đấu giá gặp khó khăn dẫn đến tồn đọng gỗ thu hồi trong thời gian qua. Một số gói đấu giá phải tổ chức đến lần thứ 4, thứ 5 nhưng vẫn không thành công do không có tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá hoặc tham gia quá ít.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, trước mắt trung tâm sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc đấu giá với khối lượng gỗ thu hồi còn lại. Đồng thời, thường xuyên tổ chức nhiều đợt đấu giá trong năm cho khối lượng thu hồi phát sinh mới.

Song song đó, làm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM và Sở Xây dựng hoàn chỉnh việc xây dựng quy trình quản lý, đấu giá gỗ thu hồi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai.

Trong thời gian thanh lý, đấu giá, Sở Xây dựng TP.HCM cùng trung tâm sẽ sắp xếp bãi gỗ gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đến nay, trung tâm đã hoàn chỉnh việc xây dựng quy trình quản lý, đấu giá gỗ thu hồi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai.

Sau khi được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt, trung tâm sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và phê duyệt giá khởi điểm gỗ thu hồi, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu giá.

4.500m3 gỗ thu hồi bị mục

Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã thông tin về việc Sở Xây dựng chưa có biện pháp bảo quản, chậm xử lý đấu giá khối lượng gỗ thu hồi từ việc đốn hạ, giải tỏa cây xanh dẫn đến việc nhiều cây gỗ có dấu hiệu bị mục, ảnh hưởng đến chất lượng khi đấu giá.

Số lượng gỗ thu hồi của TP.HCM đã lên tới 4.500m3 và được tập kết tại vườn ươm Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Những hàng cây cổ thụ xanh ngắt ở TP.HCM, dân mong đừng bị chặt ‘vô tội vạ’Những hàng cây cổ thụ xanh ngắt ở TP.HCM, dân mong đừng bị chặt ‘vô tội vạ’

Hình ảnh những hàng cây xanh ngắt, rợp bóng mát dọc hai bên đường ở trung tâm TP.HCM từ bao đời nay đã in sâu vào tâm trí người dân. Nhiều người cho rằng những hàng cây này là di sản vô giá, cần được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên