13/03/2024 23:12 GMT+7

Cổ động viên CLB Công An Hà Nội treo băng rôn 'sổ đỏ' trên sân Hàng Đẫy

Giữa ồn ào 3 đội bóng thủ đô "tranh nhau" sử dụng sân Hàng Đẫy, tối 13-3, nhóm cổ động viên CLB Công An Hà Nội đã treo tấm băng rôn có nội dung khẳng định chủ quyền trên sân nhưng bị ban tổ chức nhanh chóng gỡ bỏ.

Tấm băng rôn ở phía khán đài của một nhóm CĐV CLB Công An Hà Nội trước trận đấu với Thể Công - Viettel ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tấm băng rôn ở phía khán đài của một nhóm CĐV CLB Công An Hà Nội trước trận đấu với Thể Công - Viettel ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 13-3, trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu giữa Thể Công - Viettel với Công An Hà Nội trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024. Kết quả, Thể Công - Viettel đánh bại Công An Hà Nội với tỉ số 1-0.

Dù vậy điều gây xôn xao dư luận không phải việc thầy trò HLV Kiatisak bị Thể Công - Viettel loại khỏi Cúp quốc gia 2023 - 2024 mà là tấm băng rôn do các cổ động viên treo trên sân.

Ồn ào quanh tấm băng rôn 'sổ đỏ' trên sân Hàng Đẫy bị ban tổ chức gỡ bỏ

Trước khi trận đấu diễn ra, một nhóm CĐV được cho là của CLB Công An Hà Nội đã treo băng rôn rất to ở khán đài B với nội dung "Sổ đỏ - Đội bóng đá Công An Hà Nội - Sân nhà Hàng Đẫy - cấp năm 1956".

Tấm băng rôn với nội dung không phù hợp với khuôn khổ trận đấu và quy định của ban tổ chức giải nên sau đó đã bị ban tổ chức trận đấu và lực lượng an ninh tháo gỡ.

Lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy tịch thu tấm băng rôn có nội dung về sân Hàng Đẫy của nhóm CĐV CLB Công An Hà Nội - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy tịch thu tấm băng rôn có nội dung về sân Hàng Đẫy của nhóm CĐV CLB Công An Hà Nội - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mặc dù chỉ xuất hiện ít phút nhưng hình ảnh về tấm băng rôn đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và gây nhiều chú ý.

Lý do là bởi những ngày qua, câu chuyện về ba đội bóng V-League là: Hà Nội, Công An Hà Nội, Thể Công - Viettel đều nhất quyết muốn sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Trong khi đó theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mỗi sân chỉ được tối đa hai đội thi đấu. 

Vì thế, ngày 11-3, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải chủ trì cuộc họp với ba CLB để tìm hướng giải quyết. Nếu không có một đội bóng rời sân Hàng Đẫy, bóng đá Việt Nam nguy cơ bị AFC phạt nặng. Cụ thể, AFC sẽ cắt suất tham dự các giải châu Á dành cho các CLB của bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, kết thúc cuộc họp ba đội đều nhất quyết muốn ở lại và không ai chịu rời sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên CLB Công An Hà Nội treo băng rôn 'sổ đỏ' trên sân Hàng Đẫy- Ảnh 3.'Cuộc chiến' sân Hàng Đẫy: Đội nào phải ra đi?

Hôm nay (11-3), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có cuộc họp với CLB Công An Hà Nội, Hà Nội và Thể Công - Viettel để lắng nghe nguyện vọng của ba CLB trong việc dùng sân Hàng Đẫy cho mùa giải 2024 - 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên