21/12/2023 16:16 GMT+7

Cưỡng chế sai, chủ tịch huyện bồi thường 200 triệu đồng

Một cựu chiến binh đã khởi kiện chủ tịch huyện vì cưỡng chế sai, đẩy gia đình ông vào cảnh không nơi nương tựa. Tòa án tỉnh đã lập biên bản thỏa thuận chủ tịch huyện phải bồi thường 200 triệu đồng.

Đến nay hàng rào vẫn bao quanh thửa đất của gia đình ông Lê Văn Điện - Ảnh: NVCC

Đến nay hàng rào vẫn bao quanh thửa đất của gia đình ông Lê Văn Điện - Ảnh: NVCC

Ngày 21-12, nguồn tin riêng Tuổi Trẻ Online xác nhận Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa lập "biên bản thỏa thuận bồi thường" giữa ông Lê Văn Điện, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên với chủ tịch UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, chủ tịch UBND huyện An Biên sẽ bồi thường cho ông Điện 200 triệu vì cưỡng chế sai.

Đẩy gia đình chính sách đi ngủ nhờ

"Đây chỉ là biên bản thỏa thuận bồi thường giữa UBND huyện và ông Điện, chứ không phải bản án của tòa. Nếu họ không đồng ý mức bồi thường thì có thể tiếp tục khởi kiện nữa", một cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang nói.

Còn luật sư Đoàn Công Thiện - Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang - cho hay sau hơn 1 năm đòi công lý cho gia đình ông Lê Văn Điện, cựu chiến binh huyện An Biên, cuối cùng công lý cũng thuộc về ông Điện.

"Việc cưỡng chế sai đã làm gia đình ông Điện không có chỗ ăn, ngủ, gây tổn thất tinh thần, vật chất cho ông", luật sư Thiện nói.

Trước đó, ông Lê Văn Điện đã gửi đơn khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với chủ tịch UBND huyện An Biên về việc cưỡng chế tháo dỡ đồ, thu giữ nhà ở, vật dụng, chặt cây trồng không đúng pháp luật.

Theo đó, gia đình ông Điện có 1.000m2 đất tại xã Nam Thái, huyện An Biên do gia đình ông bồi lấp từ năm 1987. Trong đó, phần ông sang nhượng lại của ông Nguyễn Minh Giỡn khoảng 100m2, một phần ông Điện được chính quyền xã cấp 800m² từ năm 1989, còn lại ông Điện khai mở thêm theo dọc lòng kênh.

Ông Điện đã trồng 22 cây che mát có tuổi thọ cao nhất 30 năm, thấp nhất 10 năm và gần 200 chậu cây kiểng giống, lan giống để bán. Trên đất có 3 căn nhà, trong đó có 2 căn cho con khi ra ở riêng. Còn lại 1 căn nhà tiền chế của gia đình ông cất để vợ chồng ông ở và thờ cúng ông bà cha mẹ, trị giá khoảng 160 triệu đồng.

Sau khi cưỡng chế đất, gia đình ông Lê Văn Điện không nơi nương tựa - Ảnh: NVCC

Sau khi cưỡng chế đất, gia đình ông Lê Văn Điện không nơi nương tựa - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, ngày 24-5-2022, đoàn cưỡng chế của UBND huyện An Biên đến công bố thông báo: "Phá dỡ công trình chiếm đất công, vi phạm quy định trật tự xây dựng tại khu trung tâm hành chính xã Nam Thái.

Đoàn cưỡng chế đã tháo dỡ căn lều, toàn bộ nhà ông Điện đang ở, chặt hạ toàn bộ cây trồng, đập phá các chậu sành, chậu nhựa trồng cây kiểng giống. Ngoài căn nhà và lều bị thu giữ, đoàn cưỡng chế còn thu một tủ thờ, hai tủ kiếng và toàn bộ bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ, bằng truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, bằng Gia đình vẻ vang, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng...

Bồi thường 200 triệu

Chiều 19-12, bà Nguyễn Thị Cẩm Thu - thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang - đã chủ trì giải quyết vụ "Khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường thiệt hại và bồi thường tổn thất tinh thần do hành vi trái pháp luật gây ra" giữa ông Lê Văn Điện và đại diện chủ tịch UBND huyện An Biên.

Theo biên bản thỏa thuận, ông Điện và đại diện UBND huyện An Biên thống nhất số tiền UBND huyện phải bồi thường các khoản thiệt hại cho vợ chồng ông gồm: giá trị căn nhà, cây trồng và tổn thất tinh thần là 200 triệu đồng.

"UBND huyện An Biên giao lại diện tích đất mà ông Điện đã sử dụng trước đây, trả lại hiện trạng ban đầu như trước khi cưỡng chế. Việc giao trả đất cho vợ chồng ông Điện sẽ được UBND huyện An Biên thực hiện vào lúc 14h ngày 26-12", biên bản thỏa thuận nêu.

Hủy quyết định cưỡng chế 2 trong 79 biệt thự trái phép: TP Phú Quốc muốn chờ tòa phúc thẩmHủy quyết định cưỡng chế 2 trong 79 biệt thự trái phép: TP Phú Quốc muốn chờ tòa phúc thẩm

UBND TP Phú Quốc cho rằng bản án hủy các quyết định liên quan đến cưỡng chế 2 trong 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào là chưa đúng thực tế. Địa phương triển khai có thiếu sót về kỹ thuật hay không sẽ chờ phán quyết của tòa phúc thẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên