15/11/2022 09:56 GMT+7

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người hôm nay

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Liên Hiệp Quốc cho biết dân số thế giới chính thức chạm mốc 8 tỉ người vào hôm nay 15-11. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói cột mốc quan trọng này là dịp để xem xét trách nhiệm chung của nhân loại đối với Trái đất.

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người hôm nay - Ảnh 1.

Dân số tại các nước (màu xanh càng đậm thì càng cao) và so sánh dân số tại một số quốc gia vào năm 2012 và 2022. Trong đó, India là Ấn Độ, USA là Mỹ, UK là Vương quốc Anh, China là Trung Quốc - Đồ họa: DAILY MAIL/LIÊN HIỆP QUỐC

Kể từ lúc xuất hiện người tinh khôn (Homo sapiens), phải mất khoảng 300.000 năm trước khi số người sinh sống trên Trái đất cán mốc 1 tỉ. Đó là vào khoảng năm 1804 - năm phát hiện ra thuốc giảm đau morphine, năm Haiti tuyên bố độc lập khỏi Pháp, và là năm nhà soạn nhạc cổ điển người Đức Beethoven lần đầu tiên biểu diễn Bản giao hưởng số 3 của mình tại Vienna, theo tạp chí National Geographic.

Giờ đây, Liên Hiệp Quốc cho biết dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người vào hôm nay 15-11.

"Vào ngày 15-11-2022, dân số thế giới dự kiến đạt 8 tỉ người, một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. 

Sự gia tăng dân số chưa từng có này là do tuổi thọ con người tăng dần nhờ sự cải thiện về sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và y học. Đây cũng là kết quả của mức sinh cao và liên tục ở một số quốc gia" - Liên Hiệp Quốc thông báo trên trang web. 

Cột mốc quan trọng này là dịp để tôn vinh sự đa dạng và các tiến bộ, đồng thời xem xét trách nhiệm chung của nhân loại đối với hành tinh này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người hôm nay - Ảnh 3.

Hành khách tại ga xe lửa Hồng Kiều ở Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm 30-9 - Ảnh: BLOOMBERG

Các quốc gia có mức sinh cao nhất có xu hướng là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Do đó, qua thời gian sự gia tăng dân số toàn cầu ngày càng tập trung ở các nước nghèo nhất thế giới, trong số hầu hết quốc gia nằm tại vùng Hạ Sahara ở châu Phi.

Ở những quốc gia này, tốc độ gia tăng dân số nhanh liên tục có thể cản trở việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Liên Hiệp Quốc đánh giá SDG vẫn là con đường tốt nhất của thế giới hướng tới một tương lai hạnh phúc và khỏe mạnh.

Trong khi đó, các quốc gia có mức tiêu thụ tài nguyên vật chất và phát thải khí nhà kính bình quân đầu người cao nhất có xu hướng là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao và không phải là những quốc gia có dân số tăng nhanh. 

Dân số tăng nhanh cũng sẽ làm trầm trọng thêm tác động của phát triển kinh tế tới môi trường.

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người hôm nay - Ảnh 4.

Người đi đường tại một khu mua sắm ở Hong Kong vào ngày 30-10-2022 - Ảnh: USA TODAY/GETTY IMAGES

Mặc dù dân số toàn cầu mất 12 năm để tăng từ 7 lên 8 tỉ người, nhưng Liên Hiệp Quốc dự báo sẽ mất khoảng 15 năm nữa (tức đến năm 2037) mới đạt mốc 9 tỉ người. Đây là dấu hiệu cho thấy tốc độ gia tăng dân số toàn cầu đang chậm lại.

Sự gia tăng dân số chậm hơn trong nhiều thập niên tới có thể giúp giảm thiểu các thiệt hại môi trường trong nửa sau của thế kỷ hiện tại.

Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc giúp Việt Nam giải quyết tình trạng Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc giúp Việt Nam giải quyết tình trạng 'già hóa dân số'

TTO - Ngày 25-8, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) đã ký thỏa thuận quan hệ đối tác mới để giải quyết tình trạng già hóa dân số và các vấn đề về dân số lớn khác tại Việt Nam.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên