09/08/2023 14:16 GMT+7

Đồng Nai chậm giao mặt bằng 11 tháng, cầu Nhơn Trạch nguy cơ trễ tiến độ

Đồng Nai bàn giao mặt bằng chậm 11 tháng làm dự án cầu Nhơn Trạch - cầu lớn nhất vành đai 3 TP.HCM - nguy cơ chậm tiến độ.

Cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch của đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án đầu tư từ vốn vay ODA của Hàn Quốc

Cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch của đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án đầu tư từ vốn vay ODA của Hàn Quốc

Ông Cho Byeong Hwan - giám đốc dự án gói thầu cầu Nhơn Trạch (đại diện cho nhà thầu chính) - vừa có thư gửi Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) bày tỏ quan ngại về việc chậm bàn giao mặt bằng từ phía tỉnh Đồng Nai. 

Việc bàn giao mặt bằng phía Đồng Nai đã bị chậm khoảng 11 tháng kể từ ngày khởi công. Vì vậy nhà thầu rất lo ngại về khả năng hoàn thành gói thầu đúng tiến độ cam kết nếu tiến độ bàn giao mặt bằng tiếp tục bị trì hoãn.

"Để hoàn thành gói thầu đúng tiến độ, mặt bằng phía Đồng Nai phải được bàn giao cho chúng tôi chậm nhất vào cuối tháng 9-2023. Nhà thầu xin làm rõ rằng việc chậm bàn giao mặt bằng là lý do kéo dài thời gian hoàn thành. Nhà thầu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ nào đối với việc chậm tiến độ thi công", ông Cho nêu trong thư gửi chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 TP.HCM đã triển khai thi công với kỳ vọng hoàn thành vào tháng 9-2025. Dự án có tổng mức đầu tư 6.955,65 tỉ đồng, có chiều dài 8,22km (6,3km đi qua tỉnh Đồng Nai, 1,92km qua TP.HCM).

Đây là công trình nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông. Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư cùng nhà thầu chính, nhà thầu phụ liên tục đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng, tuy nhiên tiến độ vẫn rất chậm.

Việc chậm mặt bằng từ phía Đồng Nai không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn đẩy các nhà thầu vào tình thế thi công hết sức khó khăn. Không có mặt bằng, nhà thầu phải bỏ chi phí để thuê đất của người dân (đất thuộc diện chờ đền bù, giải tỏa dự án này) để tập kết vật liệu, máy móc, làm lán trại...

Theo chủ đầu tư, TP.HCM đã bàn giao mặt bằng 100%, còn phía Đồng Nai chỉ mới bàn giao 21,4% (bao gồm phần sông Đồng Nai và đoạn tuyến vận động các hộ dân). Thời gian vừa qua, nhà thầu đã gửi rất nhiều công văn đề nghị sớm bàn giao mặt bằng để tránh kéo dài thời gian thi công và phát sinh các chi phí liên quan.

Trên cơ sở tiến độ của dự án đã được phê duyệt, toàn bộ mặt bằng sạch phải bàn giao chậm nhất trong tháng 9-2023 để đảm bảo tiến độ thi công và thời gian hoàn thành. Sau thời gian trên, nếu chưa nhận đủ toàn bộ mặt bằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và dự án sẽ không thể hoàn thành theo kịp và đúng tiến độ của hợp đồng đã ký kết.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 8-2023

Tại kết luận về triển khai công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông ngày 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan, bổ sung nhân sự tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3 TP.HCM, tuyến kết nối sân bay Long Thành.

Đặc biệt, trong tháng 8-2023 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch để triển khai thi công trong tháng 9-2023.

Thủ tướng kiểm tra thi công dự án vành đai 3 TP.HCMThủ tướng kiểm tra thi công dự án vành đai 3 TP.HCM

Chiều 29-1, đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác thi công dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên