30/03/2024 16:19 GMT+7

Hàng ngàn m³ gỗ mục nát: 'Một số gói đấu giá 5 lần vẫn không thành công'

Liên quan đến vụ hàng ngàn m³ gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM chưa kịp đấu giá đã mục nát, cơ quan chức năng cho biết gỗ cũ đấu giá chưa xong thì gỗ mới tiếp tục phát sinh.

Gỗ thu hồi từ đốn cây xanh ở TP.HCM để ở bãi tập kết "lộ thiên" tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - Ảnh: LÊ PHAN

Gỗ thu hồi từ đốn cây xanh ở TP.HCM để ở bãi tập kết "lộ thiên" tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - Ảnh: LÊ PHAN

Chiều 30-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Văn Điệp - giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) - cho biết hiện nay lượng gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM sẽ được tập kết tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Theo số liệu thống kê từ tháng 7-2023, có khoảng 4.500m3 gỗ thu hồi từ đốn cây xanh được tập kết tại bãi nêu trên. Đến giữa tháng 3-2024, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã bán đấu giá thành công hơn 4.200m3.

"Khối lượng gỗ còn lại ít nhất là 266,942m3 (thu hồi từ tháng 1 đến tháng 7-2023) và tiếp tục tăng thêm trong thời gian qua. Hiện số gỗ này đã được che bạt bảo quản ở bãi tập kết trong thời gian chờ đấu giá", ông Điệp cho hay.

Lý giải sự chậm trễ trong xử lý đấu giá và bảo quản (để gỗ mục nát - PV), ông Điệp giải thích vốn dĩ gỗ từ đốn cây ở TP.HCM đã không phải là loại tốt, chất lượng kém, không có nhiều giá trị. Đa số gỗ bị hư hại, sâu bệnh và từ việc giải tỏa cây xanh bị ngã đổ (thuộc công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cây xanh).

Kích thước lóng gỗ thu hồi giới hạn về chiều dài do điều kiện phải thi công và vận chuyển trong đô thị, gỗ được tập kết tại các bãi chứa ngoài trời do việc xây dựng kho chứa gỗ là không khả thi.

Đồng thời, quá trình đấu giá diễn ra lâu nhưng gỗ thu hồi không ngừng phát sinh. Thực tế cho thấy một số gói đấu giá phải tổ chức đến lần thứ 4, thứ 5 nhưng vẫn không thành công, do không có ai tham gia đấu giá hoặc tham gia không đủ số lượng người đấu giá theo quy định.

Trước mắt, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương đẩy nhanh việc đấu giá đối với lượng gỗ thu hồi còn lại. Tổ chức nhiều đợt đấu giá trong năm cho khối lượng thu hồi phát sinh mới (không phụ thuộc vào khối lượng gỗ thu hồi nhiều hay ít để giảm thời gian trông giữ, bảo quản).

Hoàn chỉnh việc xây dựng quy trình quản lý, đấu giá gỗ thu hồi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Song song đó, tổ chức quản lý gỗ thu hồi trong thời gian chờ thanh lý, đấu giá, sắp xếp bãi gỗ gọn gàng, thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt lưu ý đến việc phòng trừ mối mọt và bảo quản gỗ thu hồi.

Chưa có quy định xử lý gỗ từ đốn cây xanh

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đến nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xử lý thanh lý gỗ thu hồi từ việc đốn hạ cây xanh. Gỗ thu hồi giảm dần chất lượng theo thời gian và khối lượng gỗ không ngừng tăng dần.

Dù vậy, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật vẫn chủ động đề xuất và tiếp tục duy trì thanh lý gỗ thu hồi bằng hình thức đấu giá (nộp ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn, dẫn đến tồn đọng 4.500m³ gỗ bị mục. Vấn đề này đã được Thanh tra TP.HCM nêu ra thời gian qua.

Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giáGỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá

Hàng trăm khúc gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM nằm phơi nắng phơi mưa chờ đấu giá, nhiều cây đã mục nát, sâu mọt, không còn giá trị sử dụng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên