21/03/2024 09:39 GMT+7

Hiện trạng đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa ở Hóc Môn được đề xuất chi 6.000 tỉ mở rộng

Hai tuyến đường huyết mạch nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn, kết nối TP.HCM với Long An đang được đề xuất chi hơn 6.000 tỉ đồng mở rộng để giảm ùn tắc.

Dòng xe xếp hàng nhích từng chút một trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng TP.HCM đi Long An - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Dòng xe xếp hàng nhích từng chút một trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng TP.HCM đi Long An - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã đề xuất UBND TP.HCM chi hơn 6.000 tỉ đồng để mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) - 2 tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Long An.

Theo phương án đề xuất, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (từ Ngã Ba Giồng đến cầu Tỉnh lộ 9) và xây dựng Cầu Lớn có tổng mức đầu tư 2.421 tỉ đồng. Dự kiến dự án được triển khai trong giai đoạn năm 2024-2028.

Cụ thể, mặt đường sẽ được mở rộng lên 32-40m. Cầu Lớn và cầu Tỉnh lộ 9 sẽ được mở rộng mới một bên. Phần xây dựng mở rộng mới dài 58m, rộng 17,5m; đồng thời mở rộng thêm cầu Tỉnh lộ 9 hiện hữu.

Sở cũng đề xuất xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn với chiều dài 8,5km, rộng 30m. Dự án có tổng mức đầu tư 3.720 tỉ đồng, dự kiến đầu tư theo hình thức BT (trả chậm) theo cơ chế đặc thù của nghị quyết 98.

Hiện trạng 2 tuyến đường kết nối TP.HCM với Long An:

Trưa 19-3, xe cộ xếp hàng dài trên đường Nguyễn Văn Bứa (hướng Long An đi TP.HCM) đợi qua cầu Tỉnh lộ 9 và cầu Lớn. Theo người dân địa phương, tình trạng ùn ứ này diễn ra thường xuyên, có thời điểm xe tải dàn hàng 3 bịt kín một chiều xe - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trưa 19-3, xe cộ xếp hàng dài trên đường Nguyễn Văn Bứa (hướng Long An đi TP.HCM) đợi qua cầu Tỉnh lộ 9 và cầu Lớn. Theo người dân địa phương, tình trạng ùn ứ này diễn ra thường xuyên, có thời điểm xe tải dàn hàng 3 bịt kín một chiều xe - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trên đường Nguyễn Văn Bứa có gói thầu XL8 của dự án đường vành đai 3 TP.HCM triển khai thi công, đang dần thành hình - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trên đường Nguyễn Văn Bứa có gói thầu XL8 của dự án đường vành đai 3 TP.HCM triển khai thi công, đang dần thành hình - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đường Phan Văn Hớn hiện hữu có điểm đầu giao với Trường Chinh (quận 12), điểm cuối tại Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) giao cắt với đường Nguyễn Văn Bứa. Đoạn từ quốc lộ 1 đến Ngã Ba Giồng bề rộng mặt đường nhỏ hẹp, chỉ vào khoảng 7-8m cho 2 chiều xe, trong khi có rất nhiều xe tải, xe container đi lại mỗi ngày - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đường Phan Văn Hớn hiện hữu có điểm đầu giao với Trường Chinh (quận 12), điểm cuối tại Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) giao cắt với đường Nguyễn Văn Bứa. Đoạn từ quốc lộ 1 đến Ngã Ba Giồng bề rộng mặt đường nhỏ hẹp, chỉ vào khoảng 7-8m cho 2 chiều xe, trong khi có rất nhiều xe tải, xe container đi lại mỗi ngày - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa kết nối TP.HCM với Long An, đi qua địa bàn huyện Hóc Môn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa kết nối TP.HCM với Long An, đi qua địa bàn huyện Hóc Môn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ám ảnh kẹt xe trên đường hẹpÁm ảnh kẹt xe trên đường hẹp

TTO - Từ nhiều năm qua, người dân khốn khổ đi lại trên đường Phan Văn Hớn, huyện.Hóc Môn (TP.HCM) vì đường chật hẹp, ngập nước và thường xuyên kẹt xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên