06/08/2023 10:07 GMT+7

Quan chức chiếm rừng rồi cù nhây không trả

Tình trạng này không phải cá biệt ở các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. Thậm chí có trường hợp quan chức đã bị kỷ luật nhiều năm nhưng vẫn chưa chịu nhả đất rừng.

Những cánh rừng thông phòng hộ dọc quốc lộ 28 (Đắk Glong, Đắk Nông) ngày càng bị xâm hại để trồng cà phê, hồ tiêu - Ảnh: TR.T.

Những cánh rừng thông phòng hộ dọc quốc lộ 28 (Đắk Glong, Đắk Nông) ngày càng bị xâm hại để trồng cà phê, hồ tiêu - Ảnh: TR.T.

Trong số này, UBND huyện Đắk Glong và Đắk Song (Đắk Nông) đang đau đầu xử lý đất, rừng cấp trái phép cho ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, người chiếm rừng tới hàng trăm héc ta trái quy định, "cù nhây" không trả.

Cụ thể, tại Đắk Song, lúc đương chức ông Sơn đã gian dối để được cấp 41,5ha đất theo chính sách 135 (chính sách cấp đất để xóa đói giảm nghèo) sai đối tượng, trái quy định.

Tương tự, tại Đắk Glong, ông Sơn và em trai cũng được giao đất, giao rừng theo chính sách 135 với tổng diện tích 54,6ha trái quy định, sai đối tượng.

Việc "vun vén cho gia đình" của ông Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, buộc khắc phục nhiều năm nay nhưng ông này vẫn không thực hiện.

Ông Trần Nam Thuần, chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cho biết ngành chức năng đã xác định việc cấp đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Phong là không đúng quy định pháp luật.

Ngày 26-11-2021, UBND huyện Đắk Glong đã ban hành quyết định thu hồi hơn 54ha đất của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Phong.

Tháng 12-2021, huyện xác định giá trị tài sản, đã họp và thống nhất phương án xác định giá trị của tài sản gắn liền trên khu đất 54ha với tổng số tiền khoảng 24 tỉ đồng.

Nói thêm về việc này, ông Nguyễn Văn Hợp, phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cho biết đã năm lần mời hai hộ gia đình ông Sơn và ông Phong lên làm việc để yêu cầu di dời tài sản ra khỏi khu đất nói trên nhưng hai ông không hợp tác.

"Nếu hai ông Sơn, Phong không tự giác di dời tài sản ra khỏi đất, UBND huyện Đắk Glong sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định", ông Hợp khẳng định.

Tại Đắk Lắk, nguyên chủ tịch huyện Krông Năng và nhiều cán bộ, lãnh đạo khác cũng nhận rừng trái quy định nghị định số 135 ngày 8-11-2005 của Chính phủ suốt 10 năm qua với tổng 874,9ha rừng (hơn 45%).

Theo đó, có sáu nhóm hộ, gồm nhóm hộ bà Mai Thị Hải Yến (vợ ông Phạm Minh Sơn, nguyên chủ tịch UBND huyện Krông Năng) hơn 143ha; ông Trương Công Đản (nguyên phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng) hơn 62ha; bà Triệu Thị Hồng (vợ ông Nguyễn Kim Liên, nguyên chủ tịch UBND xã Cư Klông) 80,6ha; nhóm hộ là xã viên Hợp tác xã Hợp Tiến hơn 525ha; ông Nguyễn Minh Trình và Nguyễn Đình Chương (cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Năng) hơn 63,5ha.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Minh Châu, phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng, thừa nhận việc thu hồi diện tích đất cấp sai cho gia đình cán bộ, lãnh đạo gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn mới thanh lý hợp đồng, thu hồi được 655,1ha rừng giao sai đối tượng.

Hiện còn 219,8ha, trong đó gia đình ông Sơn còn giữ lại 58,5ha, bà Triệu Thị Hồng 80,6ha, ông Nguyễn Minh Trình 45ha... chưa thu hồi được.

Lâm tặc "gặm nhấm" đất rừng Tây Nguyên, có chủ rừng... bán luôn rừngLâm tặc 'gặm nhấm' đất rừng Tây Nguyên, có chủ rừng... bán luôn rừng

Bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ, những năm qua hàng trăm ngàn héc ta đất rừng ở Tây Nguyên tiếp tục bị triệt hạ. Lâm tặc thời nay không chỉ có dân đen mà còn có cả cán bộ, doanh nghiệp và mục đích phá rừng cũng không phải lấy gỗ, mà là để chiếm đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên