10/04/2024 14:00 GMT+7

Tiết kiệm điện để hóa đơn không ‘nhảy múa’ mùa nắng nóng

Tháng 4, 5 được dự báo là cao điểm của nắng nóng tại Nam Bộ. Nhu cầu làm mát tăng lên kéo theo hóa đơn tiền điện “nhảy múa”, người dân cần tiết kiệm điện.

Chỉ mở máy lạnh 26 - 28 độ C và tắt sớm để tiết kiệm điện - Ảnh: DIỆU QUÍ

Chỉ mở máy lạnh 26 - 28 độ C và tắt sớm để tiết kiệm điện - Ảnh: DIỆU QUÍ

Đến hẹn lại lên, cao điểm nắng nóng là lúc hóa đơn tiền điện cũng tăng vọt. Một phần do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như quạt, máy lạnh… tăng cao. Phần khác người dân vẫn còn chưa có thói quen tiết kiệm điện dẫn tới nhiều thiết bị hoạt động không cần thiết.

Về vấn đề này, ông Phạm Quốc Bảo - chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM - cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Cũng như quyết định của UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Theo thống kê, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tính từ đầu năm đến nay là 96,891 triệu kWh/ngày (ngày 5-4) cao hơn đỉnh điểm cao nhất của năm 2023. Nguyên do chính là thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài dẫn đến nhu cầu làm mát tăng cao.

Theo dự báo trong tháng 4 và tháng 5, sản lượng tiêu thụ cực đại sẽ còn vượt mức trên do đó tiết kiệm điện rất cần thiết.

Ông Bảo đưa ra một số cách để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng như: Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 260C trở lên; Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc; Tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; Dừng hoạt động 50% số thang máy…

Còn ông ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam - cho biết thêm, trong bối cảnh khó khăn khi tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện không thuận lợi, có nhiều sự cố các tổ máy nhiệt điện. Việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong 3 tháng đầu năm vẫn được đảm bảo tốt.

Tuy nhiên, đối mặt với tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ đến sớm, việc đảm bảo cung ứng điện được nhận định sẽ tiếp tục căng thẳng. Dự báo việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là đối với hệ thống điện miền Bắc.

Do đó các Tổng công ty Điện lực cần phải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện trong nhân dân phải được quan tâm hàng đầu.

Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp thì thông qua cơ quan truyền thông báo đài cũng là một kênh cần đẩy mạnh.

Tập đoàn đánh giá cao việc Tổng công ty Điện lực TP.HCM mới đây phối hợp báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen - Những chuyện hay tôi kể" lần 2. Qua đó lan toả những cách thức tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất… góp phần thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tạo thói quen tiết kiệm điệnTạo thói quen tiết kiệm điện

Mùa nóng, chuyện thiếu điện càng trở nên khốc liệt. Và câu chuyện tiết kiệm điện lại được nhắc dẫu cũ nhưng không thừa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên