14/08/2023 17:01 GMT+7

TP.HCM khó xử lý vi phạm công ty do ông Đinh Hồng Hải làm chủ tịch

Do đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng là ông Đinh Hồng Hải (chủ tịch hội đồng quản trị) bị bắt, nên việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với công ty này gặp khó khăn.

Việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng khó khăn do ông Đinh Hồng Hải (chủ tịch hội đồng quản trị) bị bắt. Trong ảnh: ông Đinh Hồng Hải trong phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng khó khăn do ông Đinh Hồng Hải (chủ tịch hội đồng quản trị) bị bắt. Trong ảnh: ông Đinh Hồng Hải trong phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Sở Tư pháp TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP phúc đáp ý kiến quanh việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng (gọi tắt Công ty Tân Hoàng Thắng).

Trước đó, Sở Xây dựng TP gửi văn bản kiến nghị Sở Tư pháp có ý kiến hướng dẫn liên quan đến việc xác định số tiền kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư mà Công ty Tân Hoàng Thắng phải bàn giao cho ban quản trị chung cư trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm đang chấp hành hình phạt tù theo bản án, tổ chức không thực hiện thủ tục thay thế người đại diện theo pháp luật và trụ sở công ty không còn hoạt động.

Trả lời vấn đề này, Sở Tư pháp cho biết không có chức năng, nhiệm vụ quản lý về xây dựng nhà ở, không có nghiệp vụ liên quan việc xác định kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Sở này đề nghị Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật chuyên ngành về nhà ở để xác định, hướng dẫn UBND quận Tân Bình. Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Sở Tư pháp cũng cung cấp một số quy định pháp luật có liên quan để Sở Xây dựng tham khảo trong quá trình xử lý vụ việc.

Theo thông tin của Sở Xây dựng TP, tháng 9-2019, chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Tân Hoàng Thắng, là chủ đầu tư công trình chung cư Vườn Hồng Ngọc, số 2A Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình).

Theo đó, phạt tiền 125 triệu đồng và buộc Công ty Tân Hoàng Thắng bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho ban quản trị nhà chung cư.

Mặc dù được cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và đã hết thời hạn thực hiện quyết định xử phạt, Công ty Tân Hoàng Thắng vẫn cố tình trốn tránh, trì hoãn và chưa chấp hành việc xử phạt.

Đến tháng 5-2023, chủ tịch UBND TP ban hành quyết định về cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với Công ty Tân Hoàng Thắng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Xây dựng vẫn chưa có cơ sở tham mưu chủ tịch UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Tân Hoàng Thắng. Nguyên nhân là do gặp khó khăn trong việc xác định số tiền kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư tại chung cư Vườn Hồng Ngọc.

Cụ thể, hiện người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng là ông Đinh Hồng Hải (chủ tịch hội đồng quản trị) đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH TM-DV kinh doanh nhà Tân Hồng Uy.

Đồng thời hiện nay công ty không có người thay thế người đại diện theo pháp luật và trụ sở công ty không còn hoạt động.

Ông Đinh Hồng Hải lãnh án chung thân

Tháng 6-2020, ông Đinh Hồng Hải, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 9-2022, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt ông Đinh Hồng Hải mức án chung thân, buộc ông Hải phải trả lại tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến năm 2010, ông Đinh Hồng Hải đã trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều cá nhân 41 lô đất biệt thự, nhà liền kề của dự án khu nhà ở phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Sau đó lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), ông Hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết, biên bản họp hội đồng thành viên và 34 lô đất thuộc 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình, qua đó chiếm đoạt tiền vay của 5 cá nhân và Công ty Otran tổng cộng 264,5 tỉ đồng.

Cựu giám đốc Công ty kinh doanh nhà Tân Hồng Uy lãnh án chung thânCựu giám đốc Công ty kinh doanh nhà Tân Hồng Uy lãnh án chung thân

TTO - Sau nhiều ngày xét xử, sáng 7-9, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Đinh Hồng Hải (cựu giám đốc Công ty Tân Hồng Uy) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc ông Hải phải trả lại tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên