10/02/2024 22:14 GMT+7

TP.HCM mừng tuổi hơn 16.000 cuốn sách cho bạn đọc

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người vẫn không chùn bước, hàng ngàn người đi hái lộc sách đầu năm tại lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Giáp Thìn 2024.

Cụ ông Nguyễn Văn Báu cùng cháu nội Nghĩa Huy (bên trái) mân mê từng cuốn sách - Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ ông Nguyễn Văn Báu cùng cháu nội Nghĩa Huy (bên trái) mân mê từng cuốn sách - Ảnh: TỰ TRUNG

Một độc giả ở đường sách là chị Hoàng Thúy cho biết do trời nắng nóng từ sáng nên đến chiều cả gia đình mới rủ nhau cùng đi hái lộc sách đầu năm.

Rất nhiều sách giảm giá, có cả sách lì xì nên hai con nhỏ của chị rất thích thú khi đi đường sách.

Có lẽ người lớn tuổi nhất ở đường sách là cụ Nguyễn Văn Báu, 92 tuổi, quê Quảng Ngãi - ngụ tại quận 12, nhờ cháu nội Nguyễn Văn Nghĩa Huy, sinh viên năm 2 Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, đưa đến lễ hội sách.

Vừa chống gậy, cụ Báu vừa mân mê từng cuốn sách, đọc vội vài trang từ gian hàng sách này đến gian hàng sách khác.

Anh Nghĩa Huy chia sẻ: “Ông nội rất mê đọc sách, hôm nay mùng 1 nên tôi dẫn ông đi hái lộc sách đầu năm cho vui. Ông dù già yếu nhưng thấy sách là mê, quên cả lối về. Ở nhà ông thường xuyên đọc sách, ông có cả máy tính bảng để đọc sách trực tuyến”.

Trong các chuỗi hoạt động diễn ra tại lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024, chiều 10-2 (mùng 1 Tết), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì tổ chức chương trình “Lì xì sách Tết” với 16.000 quyển sách đến bạn đọc, du khách trong ngày khai xuân đầu năm. Đây là một điểm nhấn mới và là một nét đẹp văn hóa của lễ hội đường sách năm nay - Ảnh: TTXVN

Trong các chuỗi hoạt động diễn ra tại lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024, chiều 10-2 (mùng 1 Tết), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì tổ chức chương trình “Lì xì sách Tết” với 16.000 quyển sách đến bạn đọc, du khách trong ngày khai xuân đầu năm. Đây là một điểm nhấn mới và là một nét đẹp văn hóa của lễ hội đường sách năm nay - Ảnh: TTXVN


Đầu năm, hàng ngàn người du xuân hái lộc sách - Ảnh: TỰ TRUNG

Đầu năm, hàng ngàn người du xuân hái lộc sách - Ảnh: TỰ TRUNG

Lễ hội sách năm nay, gian sách thiếu nhi, sách ngoại văn, trò chơi trí tuệ… thu hút nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đi làm quen với việc đọc sách.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa ở quận Bình Thạnh chia sẻ: “Tôi dẫn hai cháu lớp 5 và 9 tham gia đường sách. Hai cháu rất thích thú nên mua rất nhiều sách trị giá gần 800.000 đồng từ tiền lì xì Tết”.

Lễ hội Đường sách Tết được bố trí tại một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố - đường Lê Lợi, và trở thành một trong những sự kiện trọng tâm của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đón xuân.

Lễ hội phục vụ người dân vui xuân đến hết ngày 14-2 (mùng 5 Tết).

Gian hàng lì xì sách thu hút nhiều người đọc - Ảnh: TỰ TRUNG

Gian hàng lì xì sách thu hút nhiều người đọc - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân du xuân đường sách ngày đầu năm - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân du xuân đường sách ngày đầu năm - Ảnh: TỰ TRUNG

Bạn đọc trẻ mê sách hái lộc đầu năm - Ảnh: TỰ TRUNG

Bạn đọc trẻ mê sách hái lộc đầu năm - Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ Nguyễn Văn Báu (92 tuổi, quận 12), người lớn tuổi nhất ở đường sách hái lộc ngày đầu xuân - Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ Nguyễn Văn Báu (92 tuổi, quận 12), người lớn tuổi nhất ở đường sách hái lộc ngày đầu xuân - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhiều trẻ em say mê chọn lựa những cuốn sách yêu thích - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhiều trẻ em say mê chọn lựa những cuốn sách yêu thích - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 65.000 đầu sách được trưng bày tại lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 65.000 đầu sách được trưng bày tại lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: TỰ TRUNG

Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn lì xì sách cho 10 công dân tiêu biểu của TP.HCMLễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn lì xì sách cho 10 công dân tiêu biểu của TP.HCM

Ban tổ chức mong muốn hoạt động lì xì Tết bằng sách, tặng quà bằng sách sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng và phổ biến của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp thành phố. Đường sách Tết khai mạc với mong ước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên