12/09/2023 11:19 GMT+7

Tưởng niệm sự kiện 11-9, Tổng thống Biden kêu gọi đoàn kết

Tổng thống Joe Biden tham gia lễ tưởng niệm 22 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska (Mỹ).

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska làm nơi dự lễ tưởng niệm 22 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Ông Biden đã bay thẳng đến Alaska sau khi kết thúc chuyến công du Việt Nam và rời Hà Nội chiều 11-9 (giờ Việt Nam).

Tại căn cứu Elmendorf, ông Biden khẳng định chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả bạo lực về chính trị và ý thức hệ, đều đối lập với những giá trị mà nước Mỹ theo đuổi.

Ông tuyên bố: "Chúng ta không được sa vào nền chính trị độc hại, đầy sự khác biệt và chia rẽ. Chúng ta không bao giờ được để bản thân chia tách vì những sự bất bình được dấy lên một cách cố tình. Chúng ta phải tiếp tục đoàn kết. Chúng ta đều có một nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ, duy trì nền dân chủ này".

Tối 11-9, màn trình diễn ánh sáng Tribute in Light tượng trưng hai tòa tháp chiếu lên ở thành phố New York để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP

Tối 11-9, màn trình diễn ánh sáng Tribute in Light tượng trưng hai tòa tháp chiếu lên ở thành phố New York để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP

Người dân thăm Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11-9 tại thành phố New York ngay từ ngày 10-9 - Ảnh: AFP

Người dân thăm Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11-9 tại thành phố New York ngay từ ngày 10-9 - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ nhấn mạnh dù cách xa thành phố New York, nơi xảy ra vụ khủng bố 22 năm trước, nhưng căn cứ không quân Elmendorf nói riêng và toàn bang Alaska nói chung vẫn thấu hiểu những nỗi đau của đất nước và đóng góp tích cực cho công tác nhân đạo sau vụ việc.

"Chúng ta đều biết vào ngày này 22 năm trước, máy bay từ căn cứ này đã được huy động với mức độ cảnh giác cao để hộ tống các chuyến bay qua không phận này. Cộng đồng Alaska đã mở rộng cánh cửa cho những hành khách mắc kẹt. Cờ Mỹ bán hết ở mọi cửa hàng và được treo trước cửa mỗi căn nhà.

Chúng ta biết vào ngày này, mọi trái tim người Mỹ đều đã tổn thương. Tuy nhiên, tại mọi thành phố lớn, thị trấn nhỏ, vùng ngoại ô, khu vực nông thôn, các cộng đồng bộ lạc, người Mỹ đều xắn tay áo, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khi nào có thể, sẵn sàng phục vụ như các binh sĩ ở đây", ông Biden nói.

Ông Sam Pulia, cảnh sát về hưu, cắm cờ tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11-9 để tưởng nhớ người anh họ là Thomas Casoria, cảnh sát của Sở Cảnh sát New York, mất ngày 11-9-2001 - Ảnh: REUTERS

Ông Sam Pulia, cảnh sát về hưu, cắm cờ tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11-9 để tưởng nhớ người anh họ là Thomas Casoria, cảnh sát của Sở Cảnh sát New York, mất ngày 11-9-2001 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong bài phát biểu, ông Biden điểm lại những thành tích của Washington trong việc loại trừ chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới, trong đó có việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của tổ chức al Qaeda năm 2011.

Tổng thống Biden cũng nhân cơ hội này tri ân cố thượng nghị sĩ John McCain, người đã góp công lớn trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Tổng thống Mỹ chia sẻ: "Một điều tôi luôn ngưỡng mộ ở John là cách ông ấy luôn đặt nghĩa vụ cho đất nước lên đầu. Ông ấy đã thật sự làm vậy và tôi đang không nói quá. Trên mọi đảng phái, trên cả chính trị và bản thân. Ngày này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không được phép quên sự đoàn kết quốc gia đó. Chúng ta hãy để sự đoàn kết đó là động lực chung của thời kỳ này, hãy cùng tưởng niệm ngày 11-9 bằng cách củng cố niềm tin vào nhau".

Trước đó, chiều 11-9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Biden đã đến đặt hoa tại bức phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain bên bờ hồ Trúc Bạch, thủ đô Hà Nội.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, Phó tổng thống Kamala Harris, Thống đốc bang New York Kathy Hochul và các chính khách tham dự lễ tưởng niệm 22 năm vụ khủng bố 11-9 tại thành phố New York - Ảnh: AFP

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, Phó tổng thống Kamala Harris, Thống đốc bang New York Kathy Hochul và các chính khách tham dự lễ tưởng niệm 22 năm vụ khủng bố 11-9 tại thành phố New York - Ảnh: AFP

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ đoàn kết nhân 20 năm vụ 11-9Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ đoàn kết nhân 20 năm vụ 11-9

TTO - Trong thông điệp được ghi hình và phát trước thời khắc kỷ niệm, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh "đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ". Ông cũng thừa nhận những mặt tối, hệ lụy ở nước Mỹ sau ngày 11-9-2001.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên