06/03/2024 13:11 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém không đảm bảo vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh nội dung trên tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 do UBND TP.HCM tổ chức sáng 6-3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTBC

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTBC

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu phải tập trung cao, quyết liệt cho các giải pháp kích thích tăng trưởng, trước hết là trong đầu tư công. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng trong quý 1, 2 để 6 tháng cuối năm triển khai dự án. Phải kiên trì mục tiêu ít nhất quý 1 giải ngân 10%. Song song đó phải giải quyết vấn đề liên quan vật liệu xây dựng.

“Các nhà thầu đã ký hợp đồng với TP, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo vật liệu xây dựng, bây giờ nhà thầu không thể nói ủy ban đi lo vật liệu cho tôi, trách nhiệm này trước hết thuộc về các nhà thầu. Các chủ đầu tư xem lại và xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc. Nếu không xử lý thì ủy ban sẽ xử lý các chủ đầu tư”, ông Mãi nói.

Nhìn nhận về tình hình giải ngân đầu tư công 2 tháng qua, chủ tịch UBND TP cho biết giải ngân so với cùng kỳ tăng hơn bốn lần nhưng so với chỉ tiêu 10-12% trong quý 1 vẫn còn thấp, vẫn phải tăng tốc và nỗ lực trong tháng 3.

Với mục tiêu 8.000 tỉ TP mới giải ngân được khoảng 1.600 tỉ, còn lại 6.400 tỉ chia cho 4 tuần của tháng 3, mỗi tuần giải ngân phải hơn 1.000 tỉ. Đây là nhiệm vụ thách thức, bất khả thi nhưng phải xác định trọng tâm trọng điểm và có giải pháp. Không giải ngân đạt được 12% thì trong 10% phải đạt được ít nhất 8%.

Về công tác giải phóng mặt bằng, người đứng đầu chính quyền TP cho rằng phải kiên quyết đến 30-6 hoàn tất. Các đơn vị rà lại nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, có vướng mắc phải báo cáo, chủ động ngay từ đầu. Trong đó, chủ đầu tư các dự án đầu tư công phải rà soát lại kế hoạch cho từng dự án đảm bảo tiến độ theo mục tiêu đề ra, cả năm phải đạt 95% trở lên.

Siết kỷ cương đối với nhà thầu, với các đơn vị tư vấn, giám sát. Với các dự án đấu thầu mới đề nghị nhà thầu phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất, tiến hành 3 ca 4 kíp. Đây là những điểm cần tập trung quyết liệt.

Còn đầu tư tư nhân tiếp tục phát huy các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy dự án PPP từ nghị quyết 98 trên các lĩnh vực. Đây cũng là cách nâng tổng đầu tư xã hội lên.

Ngoài ra, theo chủ tịch UBND TP.HCM, TP bổ sung trong kế hoạch năm việc tập trung nghiên cứu về AI, trí tuệ nhân tạo, về vi mạch bán dẫn để đón bắt các cơ hội từ những chuyển động của các xu hướng này cho kinh tế - xã hội của TP. AI nếu nhận diện và áp dụng tốt vào nền hành chính sẽ mang đến rất nhiều hiệu quả, không chỉ áp dụng cho HĐND mà còn câu chuyện lớn hơn. Làm sao TP có thể tận dụng được thành tựu của công nghệ này.

Trong tháng 3 này, TP phải cơ bản hoàn thiện hồ sơ của quy hoạch TP, rà soát quy hoạch chung TP và quy hoạch TP Thủ Đức. TP đã lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, đã xác lập 11 dự án trọng điểm ở danh mục lần đầu tiên và 5 đề án phải hoàn thành trong quý 1, thì phải khẩn trương triển khai theo kết luận.

Kinh tế khởi sắc, không còn "khủng hoảng" đầu năm

Đánh giá bao quát về các chỉ số tăng trưởng 2 tháng qua, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận một số chỉ số tháng sau giảm hơn tháng trước do đặc điểm chu kỳ và tín hiệu chưa ổn định của sự phục hồi. Nhưng đó cũng là điều TP phải nhìn thấy để có những tính toán trong thời gian tới.

Sự khởi sắc còn thể hiện qua việc TP không còn "khủng hoảng" đầu năm, sự phục hồi của thị trường bất động sản, thị trường xuất khẩu hay ở một số ngân hàng, ngành dệt may… Số doanh nghiệp trở lại thị trường cũng có dấu hiệu tích cực và đặc biệt năm nay không có tình trạng sau Tết nhiều người thất nghiệp…

Dù vậy, khối lượng công việc còn lại của TP vẫn rất lớn, từ kết quả phân tích những nhiệm vụ trọng tâm, TP cần tập trung triển khai công việc một cách quyết liệt. Trong tháng 3 phải thực hiện 50 nhiệm vụ còn lại của quý, gắn với rà soát lại 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết đại hội. Ví dụ chỉ tiêu diện tích nhà ở, chỉ tiêu cây xanh, chỉ tiêu về năng suất lao động, chỉ tiêu kinh tế số, phải tập trung và có giải pháp…

TP.HCM ban hành chương trình hành động để giải ngân 95% vốn đầu tư công năm 2024TP.HCM ban hành chương trình hành động để giải ngân 95% vốn đầu tư công năm 2024

Chương trình hành động đã xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công. TP sẽ khen thưởng các cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên