17/07/2023 21:09 GMT+7

Nước cạn, doanh nghiệp thủy điện 'khô' tiền, từng lãi trăm tỉ nay chỉ còn vài trăm triệu

Cả nửa đầu năm nay, một doanh nghiệp thủy điện chỉ lãi 645 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi đến 105 tỉ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng "rớt" từ 94 tỉ đồng xuống còn 1 tỉ đồng sau 6 tháng.

Tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi khiến doanh nghiệp thủy điện sụt giảm doanh thu, lợi nhuận - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi khiến doanh nghiệp thủy điện sụt giảm doanh thu, lợi nhuận - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lượng mưa thấp nhất so với cùng kỳ các năm gần đây

Kết quả kinh doanh từ một số doanh nghiệp ngành thủy điện công bố sớm báo cáo tài chính quý 2-2023 cho thấy sự ảm đạm.

Cả 4 doanh nghiệp thủy điện như Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 - Nedi2 (ND2), Công ty cổ phần Sông Ba (SBA), Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng (ISH), Công ty cổ phần thủy điện Nước Trong (NTH) đều có lợi nhuận sụt giảm.

Như Nedi2 (ND2), công ty này có doanh thu thuần quý 2 đạt hơn 71 tỉ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lãi nhuận gộp giảm từ 103 tỉ đồng xuống 42,8 tỉ đồng, giảm 59%.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24%, chi phí lãi vay tăng nhưng không đáng kể. Sau khi trừ các chi phí, ND2 báo lãi sau thuế 18,9 tỉ đồng, giảm 76%.

Do quý 1 lỗ hơn 18 tỉ đồng nên gộp chung 6 tháng đầu năm nay, ND2 chỉ báo lãi vỏn vẹn 645 triệu đồng, "trượt dốc" so với con số 105 tỉ đồng có được cùng kỳ năm trước.

Một số điểm đáng chú ý trong bảng cân đối kế toán của ND2 như tiền và các khoản tương đương tiền tính đến hết 30-6-2023 là hơn 1 tỉ đồng, trong khi đầu kỳ là 94 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 13%, còn 674 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả của ND2 là 926 tỉ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ.

Ông Đỗ Vương Cường - tổng giám đốc ND2 - cho biết là doanh nghiệp thủy điện, doanh thu sản xuất điện hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn.

Nhìn chung, quý 2 năm nay lượng mưa thấp nhất so với cùng kỳ các năm gần đây - lãnh đạo ND2 lý giải vì sao lợi nhuận giảm. Cụ thể, sản lượng điện quý 2 năm nay thấp hơn cùng kỳ 69,89 triệu kWh.

Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu và lợi nhuận đều đi xuống so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong kỳ này, ISH có doanh thu thuần 56,29 tỉ đồng, giảm gần 4% so với quý 2 năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhưng không đáng kể, lãi gộp trong kỳ còn gần 33,7 tỉ đồng, giảm gần 8%.

Sau khi trừ các chi phí, ISH báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24,3 tỉ đồng, giảm 7%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này có doanh thu thuần đạt 92,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 36 tỉ đồng, lần lượt giảm 7% và 5%.

Thủy văn không thuận lợi, sản lượng điện giảm

Tình hình kinh doanh quý 2 của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) cũng không khả quan hơn khi doanh thu và lợi nhuận rủ nhau đi xuống.

Doanh thu trong kỳ này của SBA chỉ còn 49,9 tỉ đồng, giảm 47%. Lợi nhuận gộp 28,6 tỉ đồng, giảm 53%.

Dù các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp đều giảm, song kết thúc quý, SBA chỉ lãi sau thuế 27,8 tỉ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu SBA đạt hơn 149 tỉ đồng, giảm 21%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 69 tỉ đồng, giảm 23%.

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - tổng giám đốc SBA - cho biết quý 2 năm nay thời tiết diễn biến bất thường, lưu lượng nước về thủy điện của công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện phát giảm 46,78% so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Một doanh nghiệp thủy điện khác là Công ty cổ phần thủy điện Nước Trong (NTH) cũng vừa có văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2-2023 gửi Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, lãnh đạo NTH cho biết lợi nhuận sau thuế quý 2 năm nay của doanh nghiệp giảm gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái là do tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi. Do vậy sản lượng điện trong kỳ này giảm, doanh thu thấp hơn.

Thủy điện thiếu nước, vẫn lo cắt điệnThủy điện thiếu nước, vẫn lo cắt điện

Lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện song không đáng kể, trong khi các nhà máy nhiệt điện thiếu tới 1 triệu tấn than, nên việc cấp điện trong thời gian tới được dự báo tiếp tục căng thẳng nếu nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên